1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Giết người vì bị chửi "đồ ăn mày"

Xuân Duy

(Dân trí) - Ngồi uống rượu một mình trước cổng Bệnh viện Thủ Đức và bị chửi "đồ ăn mày", Trần Hồ Hoàng Quang bực tức nhặt mảnh vỡ thủy tinh đâm chết người.

Ngày 15/3, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Trần Hồ Hoàng Quang (47 tuổi, quê Thừa Thiên Huế) 17 năm tù về tội Giết người.

Theo hồ sơ vụ án, Quang là người sống lang thang. Khoảng 10h ngày 31/12/2020, Quang ngồi uống rượu trên ghế đá trước cổng Bệnh viện Thủ Đức (phường Tam Phú, TP Thủ Đức).

Giết người vì bị chửi đồ ăn mày - 1

Bị cáo Quang tại tòa (Ảnh: X.D.).

Một giờ sau, ông Trần Minh Thiện cũng mang rượu đến ghế đá ngồi uống, cách Quang khoảng 4m. Sau đó ông Châu Đình Phấn (61 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) và ông Mười (chưa rõ lai lịch) đến ngồi uống rượu chung với ông Thiện.

Trong lúc uống rượu, ông Thiện quay về phía Quang rồi nói: "Đồ ăn xin, ăn mày". Quang nói lại: "Bên đây ăn mày thì bên đó ăn xin". Lúc này, ông Thiện nhặt gạch ống ném về phía Quang nhưng không trúng, ông Phấn cũng ném gạch về phía Quang 3 lần, trúng vào đầu, tay gây thương tích nhẹ.

Bực tức, Quang đi đến cột điện gần đó, dùng đá đập vỡ tấm kính rồi cầm một mảnh nhọn đâm vào cổ ông Phấn làm nạn nhân ngã gục xuống đất.

Gây án xong, Quang vứt bỏ mảnh kính xuống đất rồi đi vào bệnh viện băng bó vết thương; ông Phấn được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng tử vong do mất máu cấp.

Cùng ngày, Quang bị công an bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, Quang thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.