1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đồng Nai:

Giết người đòi quan hệ đồng tính

(Dân trí) - Ngày 7/8, TAND tỉnh Đồng Nai đã mở phiên tòa xét xử lưu động, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hùng (27 tuổi, ngụ huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) án tù chung thân về tội “Giết người”.

nguyenvanhung-4fdc3

Bị cáo Nguyễn Văn Hùng tại phiên tòa xét xử lưu động

Theo cáo trạng, ông Vũ Đức Tấn (51 tuổi, ngụ xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom) là người đồng tính bị bệnh rối loạn hoang tưởng dai dẳng, thường đưa thanh niên về rẫy ăn nhậu và quan hệ đồng tính.

Khoảng 17h ngày 14/9/2014, Hùng chạy xe vào rẫy ông Tấn chơi. Ông Tấn mở phim sex coi và đòi quan hệ đồng tính nhưng Hùng không đồng ý. Hai bên bắt đầu xảy ra xô xát và lao vào đánh nhau. Lúc này, Hùng đã dùng dao thái lan đâm liên tiếp 5 nhát khiến ông Tấn ngã gục xuống đất.

Thấy ông Tấn còn sống, Hùng tiếp tục dùng khúc gỗ đánh vào đầu làm ông Tấn chết tại chỗ. Sau đó, Hùng tiếp tục lục soát trong tủ lấy 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên ông Tấn đi thế chấp lấy 20 triệu đồng. Biết không thể thoát tội, ngày 25/92014, Hùng ra cơ quan công an đầu thú.

Giang Nhi