1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Giăng điện diệt chuột, làm chết con nhà hàng xóm

(Dân trí) - Chuột phá hoại ruộng lúa, vợ chồng Tâm giăng điện bẫy. Chưa đầy nửa tiếng sau, hàng xóm tìm con thì phát hiện cháu tử vong nằm trên bờ ruộng vì điện giật.

Ngày 27/2, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM đã bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm 7 năm tù đối với bị cáo Trần Thanh Tâm (40 tuổi, ngụ Đồng Tháp) về tội “Giết người”.

Theo bản án sơ thẩm, gia đình Trần Thanh Tâm trồng lúa chen phần đất rộng 3.500m2 tại xã Phương Trà, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Khi đi thăm đồng thì Tâm phát hiện lúa bị chuột cắn phá nhiều nên về bàn với vợ là Lê Ngọc Nhi dùng bẫy điện để diệt chuột.

Khoảng 18h chiều 3/7/2013 vợ chồng Tâm ra dọn cỏ theo cặp mé ruộng để giăng dây bẫy điện diệt chuột. Tâm cắm cọc tre xuống đất cặp mé ruộng, dùng dây chì quấn vào đầu mỗi cọc tre, lấy dây điện nối vào dây chì, mắc trực tiếp vào nguồn điện đang sử dụng trong gia đình.

Hoàn thành bẫy điện, vợ chồng Tâm đi vào nhà mà không có ai canh giữ và cũng không lập biển báo cho mọi người biết. Nửa tiếng đồng hồ sau, vợ chồng anh Nguyễn Văn Tám có cậu con trai Nguyễn Hữu Nghĩa đi câu ếch đã lâu mà không về nhà nên cùng người hàng xóm bơi xuồng đi tìm.

Bị cáo Trần Thanh Tâm tại tòa phúc thẩm
Bị cáo Trần Thanh Tâm tại tòa phúc thẩm

Khi đến phần đất ruộng của nhà anh Tâm thì phát hiện Nghĩa đang nằm bất động trên sợi dây chì bẫy điện nên người hàng xóm tri hô. Tâm đang ở dưới ghe gần đó nghe được mới chạy lên nhà ngắt điện. Mọi người đưa cháu Nghĩa đi cấp cứu nhưng cháu đã tử vong.

Trong phiên tòa sơ thẩm ngày 23/12/2013, TAND tỉnh Đồng Tháp nhận định rằng tuy không mong muốn cháu Nghĩa chết nhưng bị cáo cũng nhận định được nguồn điện trong gia đình là nguồn điện nguy hiểm cao độ. Nếu cắm vào chuột chết thì người cũng không thể loại trừ. Bị cáo Tâm là người đề xuất trực tiếp giăng điện nên là người chịu trách nhiệm chính. Hành vi phạm tội là đặc biệt nghiêm trọng, có tình tiết định khung là “Giết trẻ em”. Tòa tuyên phạt bị cáo Tâm 7 năm tù giam về tội “Giết người”.

Còn bị cáo Lê Ngọc Nhi (34 tuổi) bị truy tố tội “Giết người” với vai trò đồng phạm, vì biết hành vi của chồng mình là rất nguy hiểm nhưng không can ngăn mà còn tham gia giăng bẫy điện. Tòa sơ thẩm tuyên phạt Nhi 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 5 năm.

Cho rằng mức án quá nặng, Tâm làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm, HĐXX nhận định rằng, bản án sơ thẩm là phù hợp, bị cáo Tâm đã được xem xét tình tiết giảm nhẹ, mức án tương xứng với hành vi phạm tội. Từ đó, HĐXX quyết định bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm đối với Trần Thanh Tâm.

Công Quang – Quốc Anh