1. Dòng sự kiện:
  2. Gia đình 4 người bị truy sát

Giám đốc người Nhật lĩnh 10 năm tù vì buôn lậu 7 pho tượng vàng

(Dân trí) - Sau nhiều lần tìm hiểu thị trường vàng ở Việt Nam và Nhật bản có sự chênh lệch, Masakazu, Giám đốc doanh nghiệp người Nhật Bản quyết định mua vàng về Nhật Bản để chế tác thành trang sức bán kiếm lời. Để qua mặt cơ quan chức năng, các đối tượng đã cho đúc 6kg vàng thành 7 pho tượng để mang lên máy bay.

Để qua mặt cơ quan chức năng, các đối tượng đã cho đúc 7 pho tượng bằng vàng để mang lên máy bay. (Ảnh, minh hoạ).
Để qua mặt cơ quan chức năng, các đối tượng đã cho đúc 7 pho tượng bằng vàng để mang lên máy bay. (Ảnh, minh hoạ).

Ngày 12/4, Tòa án Hà Nội mở phiên tòa xét xử Iwamura Masakazu (SN 1971) và Kitada Takayoshi (SN 1983) - cùng quốc tịch Nhật Bản tội “Buôn lậu”.

Cụ thể, tối ngày 3/8/2016, tại cửa khẩu Sân bay Quốc tế Nội Bài, cơ quan chức năng phát hiện trong hành lý xách tay của người mang quốc tịch Nhật Bản là Kitada Takayoshi (SN 1983) chứa tổng cộng 7 pho tượng bằng vàng, tương đương 6.748,9 gram.

Kiểm tra thủ tục khai báo hải quan của người nước ngoài này, cơ quan chức năng nhận thấy không khai báo hàng hóa khi dịch chuyển qua biên giới, theo quy định của pháp luật. Từ nghi vấn buôn lậu vàng mỹ nghệ, hồ sơ vụ việc nhanh chóng được chuyển giao sang cơ quan công an.

Theo cáo trạng, do ở Nhật Bản các sản phẩm vàng chế tác được bán với giá rất cao nên sau một số lần sang Việt Nam để phát triển thị trường kinh doanh, Iwamura Masakazu - Giám đốc Công ty RG Innovation (Nhật Bản) kinh doanh môi giới lao động Việt Nam đã tìm hiểu thị trường vàng ở Việt Nam và quyết định mua vàng về Nhật Bản để chế tác thành trang sức bán lại cho các khách hàng hưởng lợi.

Thông qua một số bạn bè là Việt Nam sinh sống tại Nhật Bản giới thiệu có người nhà kinh doanh vàng và các sản phẩm vàng chế tác có thể mua với giá rẻ, Masakazu đã bàn bạc với Kitada Takayoshi sang Việt Nam để mua các sản phẩm vàng chế tác về bán kiếm lời.

Giám đốc người Nhật bản cùng đồng phạm lĩnh án tù tại Việt Nam vì tội buôn lâu.
Giám đốc người Nhật bản cùng đồng phạm lĩnh án tù tại Việt Nam vì tội "buôn lâu".

Cụ thể, Nguyễn Tuấn Anh (quốc tịch Việt Nam, sống ở Nhật Bản) đã giới thiệu và đưa Iwamura Masakazu và Kitada Takayoshi đến nhà người quen là ông Nguyễn Mạnh Thắng, ở TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh để nhờ liên hệ mua vàng. Ông Thắng đưa Tuấn Anh, Iwamura Masakazu và Kitada Takayoshi đến công ty TNHH vàng bạc đá quý Sinh Diễn (hiệu vàng Sinh Diễn) để xem mẫu và tham khảo giá vàng.

Ngày 26/7/2016, giám đốc người Nhật cùng Tuấn Anh đến hiệu vàng Sinh Diễn thỏa thuận về số lượng, giá mua vàng.

Tại đây, Iwamura Masakazu yêu cầu đúc 7 pho tượng vàng, gồm 4 pho tượng Phật Di Lặc và 3 pho tượng ông Tam Đa với giá hơn 6,7 tỷ đồng.

Sau khi Kitada Takayoshi cùng ônt Thắng đến nhận 7 pho tượng vàng, Kitada Takayoshi ra sân bay Nội Bài làm thủ tục xuất cảnh về Nhật Bản.

Khi làm thủ tục xuất cảnh, Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Nội Bài kiểm tra và phát hiện trong hành lý xách tay của Kitada Takayoshi có mang theo 7 pho tượng vàng nên đã tạm giữ để điều tra.

Sau khi xem xét, chiều ngày 12/4, HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên phạt Giám đốc người Nhật Iwamura Masakazu 10 năm tù giam và Kiatada Takayoshi: 8 năm tù giam.

Tuấn Hợp