1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Giám đốc doanh nghiệp tự xưng "trung tướng quân đội" để ra oai với bạn bè

Hoàng Thuận

(Dân trí) - Từ lời khai của đối tượng bị bắt tại chốt kiểm dịch, lực lượng chức năng phát hiện một giám đốc doanh nghiệp ở TPHCM tự xưng là "trung tướng quân đội" để... tạo uy tín với bạn bè.

Ngày 14/9, Công an quận Bình Thạnh thông báo các cá nhân, cơ quan, tổ chức bị ông Võ Thành Phúc (52 tuổi, ngụ Quận 7) và Trần Vũ Hàn Minh Nhật (34 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) giả danh sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hãy cung cấp thông tin qua số điện thoại 028.38432.345, để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó (tối 9/9), tổ công tác phòng, chống dịch Covid-19 làm nhiệm vụ ở khu vực Cầu Kinh (Phường 27, quận Bình Thạnh) phát hiện ông Nhật mặc quân phục quân đội, đeo quân hàm đại úy, điều khiển ô tô có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Giám đốc doanh nghiệp tự xưng trung tướng quân đội để ra oai với bạn bè - 1

Ông Phúc (bên trái) và Nhật tại cơ quan công an.

Qua làm việc, ông Nhật không xuất trình được giấy đi đường, giấy tờ chứng minh đang công tác trong lực lượng quân đội nên tổ công tác đưa về trụ sở công an. Tại đây, ông Nhật khai được "thủ trưởng" của mình là "trung tướng" Võ Thành Phúc cử đi công tác.

Từ lời khai này, cơ quan chức năng triệu tập ông Phúc để làm rõ. Lúc đầu, ông Phúc xưng là trung tướng Quân đội nhân dân Việt Nam. Nhưng sau đó thừa nhận bản thân làm giám đốc một doanh nghiệp tại Quận 7.

Khám xét nhà của ông Phúc, công an thu giữ 2 bộ quân phục, quân hàm tướng cùng huân, huy chương các loại. Ông Phúc khai nhận tìm mua các bộ quân phục này trên mạng internet để mặc đi dự lễ, họp mặt cựu chiến binh và chụp ảnh, tạo uy tín với bạn bè.

Bên cạnh đó, ông Phúc đã đưa quân phục cho Nhật mặc, để dễ dàng thông chốt, tự do đi lại trên đường, khi thành phố thực hiện giãn cách xã hội.