1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội:

Giả làm khách trọ, nửa đêm bóp cổ chủ nhà nghỉ cướp tài sản

Sau khi đến thuê phòng tại nhà nghỉ Thái Hà, Phương ngủ một mạch đến gần sáng thì tỉnh dậy, lẻn vào bóp cổ chủ nhà nghỉ đến tím tái người, ngất lịm; sau đó y quay ra cướp nhiều tài sản có giá trị.

Khoảng 6h30 ngày 4-11 vừa qua, chị Phạm Thị Luyến, SN 1991, chủ nhà nghỉ Thái Hà, có địa chỉ tại 292 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội, tiếp đón một khách nam tên Phan Xuân Phương đến thuê phòng nghỉ. Sau khi làm thủ tục xong, chị Luyến dẫn khách lên phòng 201 nghỉ ngơi.

Đến khoảng hơn 4h sáng, chị Luyến đóng cửa, ngừng đón khách và lên gác xép nằm ngủ. Vừa chợp mắt chị Luyến cảm nhận có người đè lên người rồi bóp chặt miệng và cổ. Chị Luyến phản kháng kêu la, giãy giụa nhưng được khoảng vài phút phút thì ngất lịm, người tím tái. Khi tỉnh dậy chị thấy cửa nhà nghỉ mở toang, nhiều tài sản có giá trị gồm: 1 điện thoại di động Iphone 5S màu vàng, 2 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 1208 màu hồng và màu xanh, một máy tính nhãn hiệu Asus, 1 xe máy nhãn hiệu Honda Lead, 3 chiếc đồng hồ đeo tay nữ và 11 triệu đồng tiền mặt đã biến mất cùng vị khách nam trên.

Đối
tượng Phạm Xuân Phương

Đối tượng Phạm Xuân Phương

Nạn nhân sau đó đã đến Công an quận Thanh Xuân trình báo sự việc. Do vụ án mang tính chất nghiêm trọng, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP. Hà Nội phối hợp cùng Công an quận Thanh Xuân nhanh chóng điều tra khám phá vụ án, bắt giữ đối tượng gây án và thu giữ toàn bộ tang vật trong vòng 3h đồng hồ.

Đối tượng gây án là Phan Xuân Phương, SN 1988, quê ở xóm Phan Đăng Lưu, xã Hoa Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, đang làm nghề thợ xây tại Hà Nội bị “tóm gọn” khi đang trên đường đem tài sản đi tiêu thụ tại địa bàn Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội.

Tang
vật bị cướp được thu hồi

Tang vật bị cướp được thu hồi

Tại cơ quan Công an Phương khai nhận do túng quẫn nên đã “làm liều” để có tiền đem về quê tiêu xài.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đã khỏi tố vụ án, khởi tố bị can Phạm Xuân Phương về hành vi cướp tài sản.

Theo P.Hà

An ninh thủ đô