1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Tĩnh:

Giả giàu để… lừa 44 người

(Dân trí) - Dù đang nợ nần chồng chất và bị các con nợ ráo riết đòi nợ nhưng Trần Thị Phúc (SN 1967, xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà) vẫn tạo cho mình vỏ bọc giàu có để mượn tiền. Và chỉ thời gian ngắn Phúc đã lừa 44 người với số tiền hơn 4 tỷ đồng.

Ngày 14/01, TAND tỉnh Hà Tĩnh đã mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên án 15 năm tù đối với bị cáo Trần Thị Phúc về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”

Bị cáo 
Bị cáo Trần Thị Phúc tại phiên xét xử

Trước đó vào khoảng cuối năm 2010, Trần Thị Phúc do làm ăn thua lỗ dẫn đến nợ nần chồng chất bị các chủ nợ đòi ráo riết.

Để có tiền trả nợ và trang trải cuộc sống hàng ngày, Phúc đã dùng thủ đoạn tạo cho mình vỏ bọc giàu có như: mở tiệm kinh doanh vàng bạc và xây dựng nhà cao tầng, huy động vốn cao hơn lãi ngân hàng

Với thủ đoạn trên, chỉ trong một thời gian ngắn (từ 2011 đến 2013) có 44 người dân trên địa bàn các xã Thạch Kim và Thạch Bằng, huyện Lộc Hà tin tưởng và đưa cho Trần Thị Phúc tiền, đô la, vàng có giá trị hơn 4 tỷ đồng.

Sau khi cầm được tiền của “khách hàng” Phúc đã không kinh doanh mà dùng tiền để trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Khi phát hiện ra sự việc thì nhiều người dân đã đến để xin rút lại số tiền nhưng Phúc cứ hứa lần này đến lần khác và sau đó thì bỏ trốn khỏi địa phương.

Tại phiên tòa, HĐXX nhận định hành vi phạm tội của Trần Thị Phúc là đặc biệt nghiêm trọng, phạm tội nhiều lần và có tính chuyên nghiệp, cần phải được xử lý nghiêm của pháp luật.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Trần Thị Phúc 15 năm tù giam và có trách nhiệm hoàn trả lại số tiền chiếm đoạt cho các bị hại.

Xuân Sinh