1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội

Giả danh Thượng tá quân đội, lừa tình tiền nhiều phụ nữ

(Dân trí) - Giả danh là cán bộ quân đội, Nguyễn Hòa Bình “nổ” bản thân có khả năng xin việc vào các đơn vị quân đội, công an, từ đó chiếm đoạt tiền. Thậm chí, Bình còn dùng chứng nhận độc thân giả để kết hôn với một phụ nữ, lừa đảo nhiều người quen của bà này.

Ngày 30/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Hoàng Mai cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hòa Bình (SN 1954, trú tại xã Sơn Trường, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đáng chú ý, hiện Nguyễn Hòa Bình đang phải chấp hành một bản án khác cũng về tội danh trên.

Giả danh Thượng tá quân đội, lừa tình tiền nhiều phụ nữ - 1
Đối tượng Nguyễn Hòa Bình.

Theo tài liệu điều tra, trước đó, bà Minh (quê Hà Tĩnh) đến công an quận (CAQ) Hoàng Mai trình báo về việc bị Nguyễn Hòa Bình lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cụ thể, qua các mối quan hệ xã hội, bà Minh quen biết với Bình. Bình nhận mình là một cán bộ quân đội và có khả năng lo việc cho những ai có nhu cầu tại các đơn vị quân đội, công an.

Thời điểm này, con trai bà Minh đang có nhu cầu đi làm. Tin tưởng vào những lời hứa hẹn của Bình, bà Minh đã ra Hà Nội để trao đổi công việc.

Theo lịch hẹn của Bình, bà Minh mang theo số tiền 209 triệu đồng Hà Nội. Sau khi giao nhận tiền xong cho Bình tại nhà một người họ hàng, bà Minh ra về, vui mừng, háo hức vì nghĩ con trai chuẩn bị có việc làm trong lực lượng công an.

Tuy nhiên, hơn một năm sau, con trai bà Minh vẫn không có việc làm như lời hứa của Bình. Nhiều lần gặng hỏi thì bà Minh chỉ nhận được những câu động viên là sự việc đang được tiến hành, nếu không lo được thì sẽ trả lại đầy đủ tiền như cam kết.

Đến ngày 8/11/2013, bà Minh đã trình báo sự việc với Công an xã Sơn Trường (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh). Quá trình làm việc tại Công an xã Sơn Trường, Bình đã trả cho bà Minh số tiền là 2 triệu đồng, phần còn lại hứa hẹn sẽ trả vào ngày 31/12/2013. Từ đó đến nay, Bình cắt đứt toàn bộ liên lạc với bà Minh. Bà Minh và gia đình đã nhiều lần tìm kiếm, xác minh, nhưng không biết Bình sinh sống ở đâu. Được sự hướng dẫn của Công an huyện Hương Sơn, bà Minh đã đến CAQ Hoàng Mai trình báo sự việc.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT - Công an quận Hoàng Mai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự. Trong thời gian này, Cơ quan điều tra xác định được Bình đang bị Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Thái Bình bắt giữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản .

Theo điều tra, Nguyễn Hòa Bình có vợ hợp pháp là bà Trần Thị Tịnh (kết hôn từ năm 1997) và có 4 người con chung. Năm 2015, Bình quen biết bà Ngô Thị Huế, khi đó bà Huế có chồng đã mất.

Dù chưa ly hôn vợ nhưng Bình vẫn nói với bà Huế là vợ đã mất nên hoàn toàn rảnh rang để kết hôn. Sau khi kết hôn với bà Huế bằng đơn xác nhận tình trạng độc thân giả được mua với giá gần 1,4 triệu đồng, Bình ở hẳn tại quê bà Huế ở xã Đông Cường, huyện Đông Hưng, Thái Bình.

Thời gian này, Bình thường xuyên mặc bộ quân phục Thượng tá quân đội mua được của một người không quen biết để đi lừa đảo chạy việc làm. Với cái mác Thượng tá quân đội và những lời “chém gió”, Nguyễn Hòa Bình đã lừa đảo hàng loạt người dân tại Thái Bình trước khi bị phát hiện, bắt giữ.

Tiến Nguyên