1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Giả danh Công an Hà Nội để lừa đảo

(Dân trí) - Các đối tượng gửi đường link trang web giả, mạo danh trang thông tin điện tử của Công an Hà Nội; sử dụng phần mềm chuyển số giả mạo các số máy của công an… để lừa đảo chiếm đoạt tiền của người dân.

Công an thành phố Hà Nội vừa phát đi thông báo về việc một số đối tượng giả danh Công an Hà Nội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đó, thời gian gần đây, Công an TP Hà Nội nhận được tin trình báo của người dân, do thiếu cảnh giác đã bị các đối tượng giả danh Công an TP Hà Nội để chiếm đoạt tài sản.

Giả danh Công an Hà Nội để lừa đảo - 1
Cổng thông tin điện tử Công an TP Hà Nội.

Thủ đoạn phạm tội của các đối tượng là sử dụng tài khoản zalo có tên liên quan đến lực lượng công an như “Vì dân phục vụ” nhắn tin và gửi kèm đường dẫn link congan.113hanoi.com (trang web giả danh trang thông tin điện tử của Công an TP Hà Nội) tới tài khoản zalo của nạn nhân. Các đối tượng thông báo rằng nạn nhân có liên quan đến vụ án đang điều tra như buôn bán ma túy, rửa tiền xuyên quốc gia và yêu cầu nạn nhân truy cập vào trang web giả.

Khi nạn nhân đăng nhập số chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân sẽ hiện thị hình ảnh Lệnh bắt tạm giam giả có tên nạn nhân. Sau đó, các đối tượng đe dọa rồi yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào các tài khoản chỉ định để “phục vụ điều tra” rồi chiếm đoạt số tiền. Với thủ đoạn như trên, đã có nạn nhân bị chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Giả danh Công an Hà Nội để lừa đảo - 2
Website giả mạo trang thông tin điện tử của Công an Hà Nội.

Thủ đoạn khác, các đối tượng sử dụng thiết bị, phần mềm chuyển số giả mạo các số máy công khai (số máy trực ban, số máy tiếp dân) của lực lượng công an, tự xưng là cán bộ điều tra của Công an TP Hà Nội đang điều tra các vụ án có liên quan đến nạn nhân. Khi người dân kiểm tra số điện thoại thấy đúng nên tưởng thật.

Quá trình gọi điện, các đối tượng còn giả tạo âm thanh, giọng nói, tiếng còi hú, tiếng bộ đàm, tiếng hỏi cung… hoặc yêu cầu nạn nhân giữ máy trong thời gian dài để để uy hiếp tinh thần nạn nhân. Các đối tượng còn yêu cầu nạn nhân không được kể chuyện cho người khác, nếu làm lộ “bí mật điều tra” sẽ bị bắt ngay. Sau đó các đối tượng yêu cầu chuyển tiền đến tài khoản chỉ định để “phục vụ điều tra” và rút tiền ra chiếm đoạt.

Giả danh Công an Hà Nội để lừa đảo - 3

Lệnh tạm giam giả các đối tượng gửi đến để đe dọa nạn nhân.

Qua điều tra, các đơn vị chức năng Công an Hà Nội xác định, trang web congan.113hanoi.com có thông tin đăng ký tên miền và địa chỉ IP máy chủ đặt tại nước ngoài; các số điện thoại sử dụng để gọi điện cho nạn nhân là số điện thoại giả danh không phải là số điện thoại chính thức, công khai của Công an Hà Nội.

Công an Hà Nội khẳng định, đơn vị này chỉ sử dụng duy nhất Cổng Thông tin điện tử Công an thành phố Hà Nội với tên miền chính thức là congan.hanoi.gov.vn, mọi tên miền khác nhân danh Công an TP Hà Nội đều là giả mạo.

Công an Hà Nội đề nghị người dân nâng cao cảnh giác trước thủ đoạn lừa đảo trên. Tuyệt đối không truy cập các trang tin không chính thống, không làm theo các yêu cầu từ số điện thoại lạ; không cung cấp thông tin nhân thân, tài khoản ngân hàng, tài khoản thư điện tử, mạng xã hội của mình cho bất kỳ ai qua điện thoại, mạng xã hội và các kênh trực tuyến khác nếu chưa xác minh chính xác thông tin người nhận, kể cả cá nhân tự nhận là đại diện của cơ quan Công an, Tòa án, Viện Kiểm sát.

Tiến Nguyên