1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội:

Giả danh công an để lừa đảo “chạy án”

(Dân trí) - Nguyễn Anh Đức “nổ” mình là cán bộ CA và đòi chị Nguyễn Thị Kim (xã Ngọc Mỹ, huyện Quốc Oai, Hà Nội), phải chi số tiền 350 triệu đồng để chạy án. Sau khi đã nhận 280 triệu đồng từ gia đình chị Kim thì Đức bị lực lượng CA bắt giữ.

Công an huyện Quốc Oai (TP. Hà Nội) cho biết, lực lượng này vừa tiến hành lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị cán đối với Nguyễn Anh Đức (SN 1979, xã Do Nghĩa, huyện Quốc Oai), về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo nguồn tin ban đầu, Nguyễn Anh Đức biết gia đình chị Nguyễn Thị Kim có em trai đang liên quan đến một vụ án “cưỡng đoạt tài sản”. Bằng các mối quan hệ, sau khi làm quen được với gia đình chị Kim, Đức “nổ” mình là CA và đòi gia đình chị Kim phải chi 350 triệu đồng để “lo” cho em trai.

Tin lời Đức, gia đình chị Kim đã 3 lần đưa tiền cho Đức với số tiền là 280 triệu đồng. Sau đó, gia đình chị Kim nhận thấy có dấu hiệu bị lừa đảo và làm đơn gửi lên cơ quan CA trình báo về vụ việc.

Ngày 30/7/2011, Công an thị trấn Quốc Oai nhận đuựơc đơn trình báo của chị Nguyễn Thị Kim, và rốt ráo vào cuộc  truy xét “vạch trần” kẻ giả danh CA để đi “làm tiền”.

Quá trình xác minh, CA huyện Quốc Oai đã làm rõ, kẻ tự xưng tên là Minh và “nổ” mình là cán bộ CA có tên thật là Nguyễn Anh Đức (SN 1979, ở Trại Do, xã Tuyết Nghĩa, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội).

Ngày 4/8, CA huyện Quốc Oai đã thi hành lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị cán đối với Nguyễn Anh Đức. Hiện cơ quan chức năng đang hoàn tất hồ sơ để xử lí đối với Nguyễn Anh Đức.

H.Ngân - T.Nguyên