1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Giả danh cán bộ trung tâm đăng kiểm lừa chủ phương tiện mua bảo hiểm

Thanh Tùng

(Dân trí) - Nhiều chủ phương tiện ô tô ở Thanh Hóa bị các đối tượng giả danh cán bộ trung tâm đăng kiểm xe cơ giới gọi điện, mời chào mua bảo hiểm.

Tối 6/11, ông Nguyễn Văn Khoát, Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Thanh Hóa, cho biết, đơn vị sẽ đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, xử lý các đối tượng giả danh cán bộ của trung tâm đăng kiểm gọi điện lừa đảo các chủ phương tiện việc gia hạn đăng kiểm để bán bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc.

Theo ông Khoát, tình trạng này xảy ra sau thời điểm Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư 08/2023/TT-BGTVT quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trong đó quy định tự động gia hạn đăng kiểm với ô tô cá nhân dưới 9 chỗ.

Giả danh cán bộ trung tâm đăng kiểm lừa chủ phương tiện mua bảo hiểm - 1

Nhiều chủ phương tiện bị các đối tượng giả danh cán bộ trung tâm đăng kiểm gọi điện thông báo gia hạn đăng kiểm, mời chào mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc (Ảnh minh họa: Thế Hưng).

Cụ thể, các đối tượng giả danh cán bộ trung tâm đăng kiểm gọi điện cho chủ phương tiện ô tô để thông báo việc gia hạn đăng kiểm, sau đó thu phí 100.000 đồng và mời chào mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc.  

Các đối tượng này nắm bắt rất rõ thông tin cụ thể biển kiểm soát phương tiện ô tô, thời hạn đăng kiểm cũng như thời hạn mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc đối với chủ phương tiện...

Do chưa hiểu hoặc chưa nắm rõ các quy định trong Thông tư số 08 của Bộ Giao thông vận tải về gia hạn thời gian kiểm định xe cơ giới, nhiều chủ phương tiện ô tô cá nhân tin tưởng đó là người của trung tâm đăng kiểm nên đã mất tiền oan.

"Thời gian qua, đơn vị liên tục tiếp nhận thông tin của các chủ phương tiện ô tô phản ánh về việc có người mạo danh cán bộ của đơn vị để lừa đảo về việc gia hạn đăng kiểm và bán bảo hiểm.

Bản thân tôi và các cán bộ của trung tâm cũng bị các đối tượng này gọi điện, các đối tượng này là nữ. Việc này ảnh hưởng đến uy tín của trung tâm và các cán bộ, chúng tôi sẽ đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc xác minh", ông Khoát cho biết thêm.

Cũng theo ông Khoát, trung tâm không chỉ đạo cán bộ, nhân viên gọi điện tư vấn, hỗ trợ dịch vụ gia hạn đăng kiểm, bán bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc đối với chủ phương tiện ô tô trên địa bàn.

"Nếu xe nào gần hết hạn đăng kiểm thì trung tâm sẽ nhắn tin báo nhắc, tư vấn chứ không phát sinh thêm dịch vụ", ông Khoát thông tin thêm.