1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đồng Tháp:

Giả danh cán bộ trại giam để lừa đảo

(Dân trí) - Đối tượng tự xưng là cán bộ trại giam, đến gia đình chị Hoà thông báo là chồng chị đang bị ốm nặng. Sau đó, đối tượng nhờ chị Hoà nạp tiền điện thoại cho rồi mất hút.

Thông tin ban đầu từ công an huyện Lấp Vò (Đồng Tháp) cho hay, ngày 27/6, chị Đỗ Thị Mỹ Hòa (37 tuổi, trú xã Bình Thạnh Trung, huyện Lấp Vò) đến Công an xã trình báo bị lừa đảo 500.000đ.

Theo đó, biết chị Hoà có chồng đang bị tạm giam tại trại tạm giam Công an tỉnh Đồng Tháp, một đối tượng đã tự xưng là cán bộ Trại giam đến báo tin chồng chị bị bệnh nặng, đang hấp hối và để lại số điện thoại.

Khoảng 20h cùng ngày, chị Hoà điện thoại liên hệ với đối tượng trên thì đối tượng bảo điện thoại hết tiền và nhờ chị nạp cho số tiền 800.000đ. Sau khi mua card loại 500.000đ nạp vào số điện thoại của đối tượng, chị Hoà không thể liên lạc với đối tượng đó được nữa.

Thấy có dấu hiệu khả nghi, chị Hoà đã liên hệ với trại tạm giam thì được biết hiện sức khỏe chồng chị vẫn bình thường.

Công an huyện Lấp Vò đang khẩn trương điều tra truy xét, làm rõ “tác giả” của màn kịch trắng trợn trên.

Tiến Nguyên