1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội:

Gia chủ quên đóng cửa tầng 2, trộm lẻn vào lấy điện thoại

(Dân trí) - Đang lang thang trên phố, Ngọc Anh phát hiện gia chủ ngôi nhà quên đóng cửa tầng 2 nên đã đột nhập vào nhà lấy trộm 2 chiếc điện thoại. Khi đối tượng đang đi trên phố tìm cách tiêu thụ thì bị cơ quan CA bắt giữ.

Đối tượng Ngọc Anh bị bắt giữ tại cơ quan điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.


Đối tượng Ngọc Anh bị bắt giữ tại cơ quan điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. 

Ngày 7/7, cơ quan CSĐT (CA quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết, đã khởi tố bị can và tạm giam đối với Trịnh Ngọc Anh (SN 1985, trú phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội về tội trộm cắp tài sản.

Theo cơ quan điều tra, trước đó vào chiều ngày 10/6, tổ công tác thuộc Đội CSĐTTP về TTXH (CA quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), trong lúc đi tuần tra phát hiện tại phố Trương Định, Trịnh Ngọc Anh và người em rể là Đào Quang Trung đi xe máy, không đội mũ bảo hiểm và có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra hành chính.

Thấy bị lực lượng CA kiểm tra, Trịnh Ngọc Anh vội vàng “dúi” chiếc điện thoại Sony cho Trung. Qua đấu tranh, cả hai không chứng minh được nguồn gốc chiếc điện thoại trên. Ngoài ra, tổ công tác còn thu giữ một con dao dài khoảng 40cm của Ngọc Anh giấu sau thắt lưng.

Ngay sau đó, cả 2 được đưa về cơ quan công an để đấu tranh làm rõ. Tại cơ quan công an, Ngọc Anhh khai nhận. Khoảng 1h15 ngày 9/6, Ngọc Anh đi lang thang và đến ngôi nhà số 17, ngõ ngõ 29, phố Hồng Mai, phát hiện cửa ra vào và cửa sổ tầng 2 không đóng cửa nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.

Để đột nhập lên tầng 2 của ngôi nhà, Ngọc Anh đến một nhà gần đó phát hiện có chiếc thang tre, dài khoảng 4m sau đó Ngọc Anh sử dụng để trèo lên tầng 2 của ngôi nhà và đột nhập được vào bên trong lấy đi 3 chiếc điện thoại gồm Iphone4, điện thoại Samsung và điện thoại Sony.

Để tránh bị phát hiện, sau đó Ngọc Anh nhanh chóng bám vào ban công tầng 2 nhảy xuống dưới và vác chiếc thang trả về chỗ cũ.

Đối tượng Ngọc Anh bị bắt giữ tại cơ quan điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.


Cơ quan điều tra dựng lại hiện trường vụ Ngọc Anh đột nhập từ tầng 2 và lấy đi 3 điện thoại di động.

Sau khi lấy được 3 chiếc điện thoại trên, Ngọc Anh gọi điện cho Đào Quang Trung đến đón và nói là điện thoại của bạn, rồi nhờ Trung cầm hộ chiếc điện thoại Sony.

Ngày 10/6, Ngọc Anh mang chiếc điện thoại Sony cùng con dao với mục đích phòng thân cùng Trung dạo phố thì bị lực lượng công an kiểm tra, bắt giữ.

Hiện, cả 3 chiếc điện thoại đã được lực lượng công an thu hồi và bàn giao lại cho chủ nhân.

Theo cơ quan điều tra, đối tượng Trịnh Ngọc Anh từng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản, và một tiền sự. Năm 2002 bị đưa vào Trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục. Ngọc Anh cũng là đối tượng đi cai nghiện bắt buộc, tháng 4/2015 được về. Nhưng chỉ chưa đầy 2 tháng thì đối tượng này tiếp tục phạm tội và bị bắt giữ.

Tuấn Hợp