1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

An Giang

Gần Tết, học sinh cũng tham gia mua bán pháo nổ

(Dân trí) - Từ cuối tháng 11 đến tuần đầu tháng 12, Công an An Giang liên tục bắt giữ nhiều vụ vận chuyển và tàng trữ hàng ngàn viên pháo nổ. Đáng nói, có cả học sinh THPT cũng tham gia vận chuyển, tàng trữ pháo nổ.

Sáng  07/12, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa bắt quả tang và bàn giao đối tượng Trần Văn Huy (SN 1998, xã Mỹ An, huyện Chợ Mới), cùng tang vật hàng ngàn viên pháo nổ cho Công an huyện Chợ Mới để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Trước đó, khoảng 13h45 ngày 06/12, tại khu vực ấp An Phú, xã Hội An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh bắt quả tang Trần Văn Huy tàng trữ trái phép pháo nổ.

Gần Tết, học sinh cũng tham gia mua bán pháo nổ - 1

Đối tượng Trần Văn Huy cùng tang vật bị bắt

Tại hiện trường, lực lượng Công an tiến hành kiểm tra, phát hiện hai thùng giấy mì tôm trong bao tải có chứa 40 bọc (trọng lượng khoảng 09kg), bên trong có chứa 4.000 viên pháo nổ hình quả bóng với nhiều màu sắc, có nhãn dán tiếng nước ngoài.

Tại cơ quan Công an, Huy khai nhận, toàn bộ số pháo nổ trên được Huy mua của đối tượng (không rõ họ, tên, địa chỉ) thông qua một tài khoản trên mạng xã hội với giá 8 triệu đồng.

Sáng cùng ngày, số pháo trên được gửi về địa phương cho Huy qua đường xe khách. Vừa nhận được hàng, Huy đem về gần nhà bạn gái tại ấp An Phú, xã Hội An, huyện Chợ Mới, cất giấu thì bị lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh bắt quả tang.

Gần Tết, học sinh cũng tham gia mua bán pháo nổ - 2

Đối tượng Trương Văn Đô cùng 1.500 viên pháo nổ bị bắt

Trước đó, vào ngày 5/12, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh An Giang, bắt quả tang Trương Văn Đô (SN 1998, huyện Chợ Mới) vận chuyển 1.500 viên pháo nổ.

Và ngày 27/11, hai học sinh THPT ở huyện Chợ Mới vận chuyển và tàng trữ hơn 3.000 viên báo nổ. Vào thời điểm trên, sau khi tan học, 2 học sinh Lê Thị Yến N. và Lâm Phước H. (cùng sinh năm 2003, cư trú xã Hòa Bình, Chợ Mới) cùng đi giao pháo nổ cho khách hàng; khi đến khu vực tổ 27, ấp An Thuận, xã Hòa Bình (Chợ Mới), thì bị công an phát hiện, bắt giữ.

Gần Tết, học sinh cũng tham gia mua bán pháo nổ - 3

Hai học sinh Lê Thị Yến N. và Lâm Phước H cùng đi giao pháo nổ cho khách hàng thì bị bắt giữ (ảnh: Quỳnh Như)

Tại cơ quan điều tra, N. và H. khai nhận, đã mua số pháo nổ từ một tài khoản trên facebook, với giá 4,5 triệu đồng để bán kiếm lời. Sau đó, N. gửi số pháo trên tại nhà H.. Hôm sau, cả hai cùng nhau đi giao hàng, thì bị bắt giữ, với tang vật là 3.000 viên pháo nổ dạng quả bóng.

Cả 3 trường hợp vận chuyển và tàng trữ pháo nổ đều ngụ tại huyện Chợ Mới. Hiện vụ việc đang được lực lượng Công an tiếp tục điều tra làm rõ.

          Nguyễn Hành