1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Gần 80 năm tù cho nhóm đối tượng hoạt động nhằm lật đổ chính quyền

(Dân trí) - Sau 2 ngày xét xử công khai, chiều ngày 9/1/2013, TAND tỉnh Nghệ An đã ra phán quyết cuối cùng đối với Hồ Đức Hòa cùng đồng bọn tội danh “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền”. 79 năm tù là mức án dành cho 14 bị cáo trong vụ án này.

Các bị cáo tại phiên tòa
Các bị cáo tại phiên tòa

Trong 2 ngày 8-9/1/2013, TAND tỉnh Nghệ An đã đưa ra xét xử công khai vụ án “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền” đối với Hồ Đức Hòa và 13 bị cáo khác.

Các bị cáo bị truy tố trong vụ án này bao gồm: Hồ Đức Hòa (SN 1974, quê xã Quỳnh Vinh, Quỳnh Lưu, Nghệ An); Đặng Xuân Diệu (SN 1979, quê xã Nghi Đồng, Nghi Lộc, Nghệ An); Lê Văn Sơn (SN 1985, quê xã Hoằng Trung, Hoằng Hóa, Thanh Hóa); Nguyễn Đình Cương (SN 1981, quê xã Nghi Phú, TP Vinh, Nghệ An); Nguyễn Văn Duyệt (SN 1980), Nguyễn Văn Oai (SN 1981), cùng trú tại xã Quỳnh Vinh, Quỳnh Lưu (Nghệ An); Thái Văn Dung (SN 1988, Diễn Hạnh, Diễn Châu, Nghệ An); Nguyễn Xuân Anh (SN 1982, trú tại xã Nghi Phú, TP Vinh, Nghệ An);

Đặc biệt, trong vụ án này có 3 mẹ con cùng tham gia, gồm Đặng Ngọc Minh (SN 1957), Nguyễn Đặng Vĩnh Phúc (SN 1980) và Nguyễn Đặng Minh Mẫn (SN 1985) cùng trú tại TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.
 
Có 3 đối tượng hiện đang là sinh viên các trường ĐH, CĐ như Nông Hùng Anh (SN 1983, trú tại TP Lạng Sơn); Hồ Văn Oanh (SN 1985, quê xã Quỳnh Vinh, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An); Trần Minh Nhật (SN 1988, xã Dạ Đờn, Lâm Hà, Lâm Đồng).
 
Theo bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân trong khoảng thời gian từ đầu năm 2009 đến cuối năm 2011, 14 bị cáo đã từng nhiều lần ra nước ngoài dự các khóa huấn luyện về đấu tranh "bất bạo động" của tổ chức "Việt Tân" và trở thành thành viên của tổ chức này.
 
Sau các khóa huấn luyện tại một số nước, các đối tượng được giao nhiệm vụ trở về Việt Nam thực hiện các hoạt động tuyên truyền phát triển lực lượng, kích động quần chúng gây rối làm mất ổn định tình hình chính trị, xã hội trong nước; viết bài xuyên tạc quan điểm, đường lối chính sách của Đảng; lợi dụng chiêu bài đấu tranh chống tham nhũng, bảo vệ chủ quyền biển đảo để thực hiện các mưu đồ chính trị nhằm lật đổ chính quyền nhà nước Việt Nam.

Tại phiên tòa, đại diện Viện KSND khẳng định, đây là các hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng xâm phạm an ninh quốc gia và đề nghị các mức án nghiêm khắc dành cho các bị cáo.

Hội đồng xét xử nhận định, trong vụ án này Hồ Đức Hòa, Đặng Xuân Diệu, Lê Văn Sơn, Nguyễn Đặng Minh Mẫn có vai trò đắc lực nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Các đối tượng Nguyễn Đình Cương, Đặng Ngọc Minh, Nguyễn Văn Duyệt, Nguyễn Văn Oai; Nông Hùng Anh; Nguyễn Xuân Anh; Hồ Văn Oanh; Thái Văn Dung; Trần Minh Nhật và Nguyễn Đặng Vĩnh Phúc tham gia với vai trò đồng phạm.

Sau 2 ngày đưa ra xét xử công khai, TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt Hồ Đức Hòa, Lê Văn Sơn, Đặng Xuân Diệu mỗi bị cáo 13 năm tù giam. Các bị cáo Đặng Nguyễn Minh Mẫn 8 năm tù giam; Nguyễn Văn Oai, Nguyễn Văn Duyệt, Thái Văn Dung, Trần Minh Nhật, Nguyễn Đình Cường mỗi người 4 năm tù giam; Đặng Ngọc Minh, Nguyễn Xuân Anh, Hồ Văn Oanh, Nông Hùng Anh mỗi bị cáo 3 năm tù giam. Ngoài ra các bị cáo trên phải chịu 2-5 năm quản chế tại địa phương sau khi mãn hạn tù. Riêng bị cáo Nguyễn Đặng Vĩnh Phúc bị tuyên phạt 3 năm tù treo.

Hoàng Lam