1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bạc Liêu:

Gã trai chở bé gái 13 tuổi về nhà chơi rồi quan hệ tình dục

Huỳnh Hải

(Dân trí) - Tăng Ngọc Hiển bị khởi tố hành vi giao cấu với trẻ em và bị cấm đi khỏi nơi cư trú. Trong thời gian tại ngoại, đối tượng gây thương tích cho người khác nên bị bắt giam.

Ngày 1/2, Công an huyện Hòa Bình (tỉnh Bạc Liêu) cho biết, cơ quan CSĐT vừa bắt tạm giam Tăng Ngọc Hiển (23 tuổi, ngụ xã Vĩnh Bình, huyện Hòa Bình) để điều tra tội Giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi.

Gã trai chở bé gái 13 tuổi về nhà chơi rồi quan hệ tình dục - 1

Tăng Ngọc Hiển tại cơ quan công an (Ảnh: Công an huyện Hòa Bình).

Theo điều tra, khoảng tháng 8/2023, Tăng Ngọc Hiển quen cháu T. (13 tuổi) qua mạng xã hội.

Ngày 6/8/2023, Hiển chở T. về nhà mình ở xã Vĩnh Bình (huyện Hòa Bình) chơi. Sau đó, Hiển quan hệ tình dục với cháu T..

Gia đình đi tìm, gặp T. ở nhà Hiển nên trình báo Công an xã Vĩnh Bình. Làm việc với công an, Hiển khai nhận hành vi của mình.

Đến tháng 12/2023, cơ quan CSĐT khởi tố Hiển về tội Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi; cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trong thời gian tại ngoại, giữa tháng 1, Hiển cùng nhóm bạn gây thương tích cho người khác nên công an quyết định bắt tạm giam.

Trước đó, vào năm 2022, Hiển từng bị phạt 9 tháng tù giam về tội Trộm cắp tài sản. Sau khi ra tù, Hiển lại tiếp tục vi phạm pháp luật.