1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Huế:

Ép người yêu “nhí” làm “chuyện ấy” sau khi uống café

(Dân trí) - Ngày 10/3, TAND Thị xã Hương Trà (TT Huế) đã xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Văn Dũng (SN 1996, trú tại huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) về tội “Hiếp dâm”.

Khoảng 16h ngày 16/10/2013, do có quen biết với em Lê Thị Thu Thủy, (SN 1997, trú tại Quảng Phú, Quảng Điền, TT Huế) nên Dũng điều khiển xe mô tô BKS 36C1-05478 đến chở em Lê Thị Thu Thủy đến quán cà phê Điểm Hẹn tại phường Tứ Hạ (Hương Trà) để uống cà phê cùng với Thái và Long (bạn của Dũng).

Đến khoảng 21h30' cùng ngày, Thái và Long về trước còn Dũng điều khiển xe mô tô chở Thủy đi dạo quanh phường Tứ Hạ. Trên đường đi Dũng hỏi Thủy: “Tối nay em ngủ ở đâu?”, Thủy trả lời: “Em ngủ ở gầm cầu hoặc công viên”. Dũng nói “Bây giờ anh thuê nhà nghỉ cho em ngủ lại rồi sáng mai về”, Thủy không đồng ý. 

Mặc dù vậy Dũng vẫn chở Thủy đến nhà nghỉ Huỳnh Hưng tại phường Hương Văn, Thị xã Hương Trà. Khi đến nơi, Thủy không vào mà bỏ chạy ra ngoài đường. Dũng dựng xe, sau đó chạy ra kéo tay Thủy vào nhưng Thủy không chịu mà dùng tay bám vào cổng sắt của nhà nghỉ Huỳnh Hưng. Dũng đã dùng tay phải kẹp vào cổ, tay trái cầm tay Thủy kéo vào quầy lễ tân của nhà nghỉ.

Nguyễn Văn Dũng (ngồi, bị  còng tay) đang ngồi trong giờ chờ nghị án

Nguyễn Văn Dũng (ngồi, bị  còng tay) đang ngồi trong giờ chờ nghị án

Sau đó, Dũng dùng vũ lực đã quan hệ tình dục với Thủy. Sau khi quan hệ xong Dũng bỏ ra ngoài, trả tiền phòng rồi lấy xe đi về. Khoảng 15 phút sau, Thủy đi ra khỏi nhà nghỉ và trình báo với Cơ quan Cảnh sát điều tra Thị xã Hương Trà. 

Kết thúc phiên xét xử, TAND Thị xã Hương Trà tuyên phạt Nguyễn Văn Dũng 2 năm tù. Trước đó, Dũng đã tự nguyện khắc phục hậu quả cho bị hại 15 triệu đồng.

                                 Xuân Trường – Đại Dương