1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Dùng thẻ visa giả chiếm đoạt tài sản, hai người Trung Quốc lĩnh án

(Dân trí) - Sáng 10/5, TAND TP Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm đối với hai bị cáo Ping Sanshi (sinh 1976) và Hao Yanjun (sinh năm 1989, đều quốc tịch Trung Quốc), về tội danh sử dụng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, đầu năm 2015, Hao Yanjun gặp được một người phụ nữ Thái Lan (không rõ lai lịch) và được người này đề nghị hợp tác du lịch. Sau đó, người phụ nữ này đưa cho Hao Yanjun một máy tính có chứa phần mềm đọc và ghi thẻ visa, một thiết bị đọc, một thẻ Mastercard và bày cách làm giả thẻ visa để chiếm đoạt tiền của chủ thẻ.

Đến tháng 11/2015, Hao Yanjun quen biết Ping Sanshi là Giám đốc Công ty hữu hạn dịch vụ du lịch Thái Phong Quý Châu, sau đó Ping Sanshi được nhận vào công ty này làm việc.

Tháng 1/2016, công ty của Ping Sanshi đã ký kết thỏa thuận hợp tác về việc đưa khách du lịch Trung Quốc qua Việt Nam với công ty TNHH MTV Kỳ Nghỉ Đà Nẵng (đường Hồ Xuân Hương, TP Đà Nẵng), do ông Nguyễn Văn Hùng làm giám đốc).

Hai bị cáo tại phiên tòa
Hai bị cáo tại phiên tòa

Trong quá trình hợp tác kinh doanh, công ty của Ping Sanshi đã nợ công ty của ông Hùng số tiền 510.000 nhân dân tệ. Vì biết Hao Yanjun có khả năng làm thẻ visa nên Ping Sanshi đã đưa cho Hao Yanjun 10 triệu đồng để liên hệ người phụ nữ Thái Lan làm giả thẻ vào máy tính đến Việt Nam chiếm đoạt tiền trả nợ cho công ty của ông Hùng

Ngày 4/4/2016, tại phòng kế toán Công ty Kỳ Nghĩ Đà Nẵng, Hao Yanjun và Ping Sanshi sử dụng 29 thẻ visa làm giả để thực hiện 29 lần quẹt thẻ qua máy EDC Vietcombank nhằm chiếm đoạt số tiền gần 500 triệu đồng. Tuy nhiên, chỉ có 15 lần giao dịch được thực hiện thành công với số tiền chiếm đoạt được hơn 220 triệu đồng.

Tại phiên tòa, HĐXX tuyên Ping Sanshi 10 năm tù giam, Hao Yanjun 9 năm tù giam.

Khánh Hồng