1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tp. HCM:

Dùng “mỹ nhân” giăng bẫy cướp tài sản

(Dân trí) - Ngày 2/10, Đội CSĐT Công an quận 2, Tp. HCM vừa ra quyết định bắt giữ 4 đối tượng để điều tra, xử lý về hành vi “cướp tài sản”.

Các đối tượng nói trên gồm: Quách Thị Cẩm Loan (SN 1987), Trần Trọng Vỹ (SN 1979, cùng trú quận Bình Thạnh, TP.HCM), Đoàn Nam (SN 1991, trú quận Gò Vấp, TP.HCM) và  Đỗ Phúc Tài (SN 1990, trú tỉnh Đồng Tháp).

 

Theo điều tra ban đầu, nhóm đối tượng này không nghề nghiệp làm quen nhau trên mạng interner và thường tụ tập ăn nhậu, hút chích…
 
Nhóm cướp dùng “mỹ nhân” làm mồi, bị bắt giữ tại cơ quan công an.
Nhóm cướp dùng “mỹ nhân” làm mồi, bị bắt giữ tại cơ quan công an.

 

Để kiếm tiền tiêu xài, cả bọn bàn nhau đưa Loan làm con  mồi “giăng bẫy” những thanh niên “ham của lạ” để cướp tài sản.

 

Theo kế hoạch của chúng, từ giữa tháng 9/2012, Loan giả vờ gọi nhầm vào số điện thoại của anh Vũ Đình M. (30 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) và “mỹ nhân” chủ động làm quen với M.

 

Đêm 23/9, Loan chủ động gọi điện và chạy xe máy sang Gò Vấp đón anh M. về khu vực hầm Thủ Thiêm (quận 2) để tâm sự.

 

Đúng như kế hoạch do chúng sắp đặt, khi đến khu vực cầu Cá Trê 2 (phường An Lợi Đông, quận 2) khá vắng vẻ, các đối tượng Nam, Tài và Vỹ từ phía sau chạy lên cố tình va chạm rồi gây sự, đồng thời “ả” Loan cũng nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Lúc này những tên còn lại xông vào đánh hội đồng và cướp tài sản của anh M. gồm 1 ví đựng tiền, có hơn 1 triệu đồng, giấy tờ tùy thân và ba lô đựng máy tính xách tay, máy ảnh KTS, 2 chiếc nhẫn vàng…

 

Sau đó nhóm đối tượng lên xe tẩu thoát. Nạn nhân M. đến công an địa phương trình báo.

 

Bằng các biện pháp nghiệp vụ điều tra và truy xét, công an quận 2 đã bắt băng cướp và các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. 

Vũ Lê