1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Lâm Đồng:

Dựng lại hiện trường cạy cửa ô tô để trộm cắp tài sản

(Dân trí) - Do không có nghề nghiệp nên đêm đêm Ngân đến các bãi đậu ô tô ở TP Đà Lạt, phá cửa xe để lấy trộm tài sản. Đêm 26/4, đang cạy cửa 1 ô tô ở phường 2 thì Ngân bị người dân phát hiện và vây bắt.

Sáng ngày 27/4, Công an TP Đà Lạt đưa nghi can Trần Ngọc Ngân (SN 1997, Bến Tre) dựng lại hiện trường những vụ cạy phá cửa ô tô du lịch để trộm cắp tài sản.

Công an đưa nghi can Ngân (giữa) đến hiện trường để dựng lại vụ án
Công an đưa nghi can Ngân (giữa) đến hiện trường để dựng lại vụ án

Thông tin ban đầu được biết, đêm 26/4 người dân thuộc Khu quy hoạch đường Bùi Thị Xuân - Đinh Tiên Hoàng, phường 2, TP Đà Lạt bắt quả tang đối tượng Ngân đang phá cửa ô tô đậu cạnh gara Hoàng để lấy trộm tài sản. Lập tức, người dân đã báo cơ quan chức năng và giao Ngân cho công an.

Tang vật cơ quan chức năng thu được gồm 1 cây sắt uốn cong như xà beng để cạy và đập phá cửa, 1 tuốc đơ vít, 1 điện thoại di động… Do mới thực hiện vụ trộm cắp thì bị người dân phát hiện và vây bắt nên Ngân chưa lấy được tài sản.

Ngân đang thực nghiệm lại hành vi phá cửa trộm căp tại sản trên ô tô
Ngân đang thực nghiệm lại hành vi phá cửa trộm căp tại sản trên ô tô

Tại cơ quan công an, bước đầu Ngân khai nhận từ đầu tháng 4/2016, Ngân từ Bến Tre lên Đà Lạt lang thang kiếm sống. Do không có nghề nghiệp nên đêm đêm Ngân đến các bãi đậu ô tô phá cửa xe để lấy trộm tài sản.

Ngân khai nhận thêm, chỉ một mình đã thực hiện hơn 10 vụ với khoảng 15 ô tô để lấy trộm tài sản, trong đó có vụ đập phá 3 ô tô đậu trước khách sạn PN (đường Nguyễn Chí Thanh, phường 1, Đà Lạt).

Hiện, cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra và mở rộng vụ án.

Ngọc Hà