1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thừa Thiên Huế:

Dùng Facebook mất tiền tỷ

(Dân trí) - Thời gian vừa qua, sự bùng nổ của mạng xã hội Facebook đã làm thay đổi lớn đến cuộc sống của con người, việc kết nối với bạn bè, mua bán, trao đổi thông tin trở nên dễ dàng và nhanh chóng. Tuy nhiên, lợi dụng sơ hở của người tham gia, tội phạm sử dụng công nghệ cao đã dùng nhiều thủ đoạn tinh vi để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người dân.

Qua đấu tranh, lực lượng phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Thừa Thiên Huế nhận thấy, các đối tượng lừa đảo thường nhắm vào những phụ nữ trung niên, những người ít am hiểu về mạng xã hội Facebook và Internet. Và họ thường nhờ người khác tạo lập các tài khoản và bảo mật tài khoản không tốt.

Vì vậy, qua việc kết bạn và trao đổi thông tin, người dùng Facebook không biết mình đã vô tình cung cấp cho tội phạm những bí mật đời tư, những thông tin về tài khoản Facebook, tài khoản ngân hàng… Từ đó, bọn tội phạm lợi dụng triệt để các thông tin này để thực hiện hành vi lừa đảo.

Vừa qua vào ngày 1/6, chị Huỳnh Thị Q. - trú tại Thành phố Huế đã tố giác tội phạm tới lực lượng phòng chống tội phạm công nghệ cao về việc bị một số đối tượng giả danh quân nhân Mỹ chiến đấu tại Afganistant thông qua Messenger của Facebook đã làm quen, thổ lộ hứa hẹn tình cảm, sau đó nhờ nhận hộ gói quà 1 triệu đô để làm từ thiện, xây trại trẻ mồ côi tại Việt Nam và hứa cho bị hại 400.000USD. Sau đó, các đối tượng này đã lừa nạn nhân nộp các khoản phí để làm thủ tục sân bay, hải quan, thuê luật sư và nhiều khoản thuế khác… chiếm đoạt của bị hại số tiền trên 1,3 tỷ đồng

Ngày 16/10 một bị hại tên là Trần Thị P. - trú tại TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế cũng bị một số đối tượng giả danh là quân nhân chiến đấu tại Syria với thủ đoạn tương tự như trên chiếm đoạt của bị hại gần 3 tỷ đồng. Đó là một số vụ trong nhiều vụ mà lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an Thừa Thiên Huế đang thụ lý điều tra xác minh.

Nhiều người ở Huế thời gian qua đặc biệt là phụ nữ trung niên bị lừa tiền qua facebook
Nhiều người ở Huế thời gian qua đặc biệt là phụ nữ trung niên bị lừa tiền qua facebook

Theo lực lượng Phòng chống tội phạm Công nghệ cao Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, một số thủ đoạn phổ biến hiện nay mà bọn tội phạm thường sử dụng để lừa đảo đó là: Giả danh là quân nhân Mỹ tại Iraq, Afghanistan … làm quen với phụ nữ trung niên, biểu lộ tình cảm và có mong muốn sang Việt Nam sống; qua đó hứa sẽ gửi một tài sản giá trị lớn cho bị hại. Sau đó, một số đối tượng trong nhóm lừa đảo giả danh cán bộ thuế, hải quan, nhân viên vận chuyển thông báo thùng hàng đã về sân bay Việt Nam, yêu cầu bị hại nộp tiền phí để nhận sau đó chiếm đoạt số tiền trên.

Bọn chúng thường lập các website, tin nhắn giả trúng thưởng … để lừa người nộp tiền, card điện thoại như là các khoản phí, thuế … sau đó chiếm đoạt; Tạo các website giả giống như Facebook để đánh cắp mật khẩu và tài khoản người dùng, sau đó lợi dụng tài khoản đó để lừa người thân, bạn bè nạp card, chuyển tiền từ thiện … Hoặc thông báo về việc có một số tiền được gửi vào tài khoản ngân hàng của bị hại, đồng thời hướng dẫn bị hại cung cấp số tài khoản ngân hàng, mật khẩu internet banking, mã OTP … sau đó truy cập vào rút hết tiền và chiếm đoạt.

Mặc dù các phương tiện truyền thông đã liên tục đăng tải tuyên truyền các phương thức thủ đoạn của loại tội phạm này nhưng nhiều người vì nhẹ dạ cả tin, vì lòng tham, sự thiếu hiểu biết, hoặc bị đối tượng kích động là người tốt… nên vẫn sa vào những cái “bẫy công nghệ” do loại tội phạm này giăng ra.

Nhằm phòng tránh các thủ đoạn của loại tội phạm này, cơ quan công an đề nghị những người dùng Facebook cần chú ý một số vấn đề sau:

Người dùng phải tỉnh táo trước các thông tin bất thường từ một người lạ trên Facebook như: mua bán hàng hóa với giá rẻ không ngờ, ai đó tự nhiên gửi quà, gửi tiền cho mình, nhờ mua thẻ cào, nhờ chuyển tiền qua tài khoản… thì cần phải tìm hiểu các thông tin đó qua người thân, lực lượng chức năng hoặc qua báo đài, internet.

Tránh đăng nhập vào các liên kết với mục đích giải trí nhưng lại yêu cầu nhập tài khoản facebook và mật khẩu người dùng; Tuyệt đối không cung cấp tài khoản cá nhân, thông tin riêng tư, thông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP trên các mạng xã hội; Tìm hiểu để tự bảo vệ tài khoản Facebook của mình, như các quy tắc đ ặt mật khẩu cho Facebook, bảo vệ mật khẩu 02 lớp…

Khi phát hiện các vụ việc liên quan loại tội phạm này thì kịp thời tố giác với cơ quan Công an gần nhất, hoặc lực lượng Phòng chống tội phạm Công nghệ cao Công an tỉnh Thừa Thiên Huế qua số điện thoại 02343823857-0234823167, địa chỉ 27 Trần Cao Vân, TP Huế.

Đại Dương