1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bắc Giang:

Đưa cầy hương, thớt nghiến từ phố về... rừng tiêu thụ

(Dân trí) - Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Giang vừa phát hiện bắt giữ một vụ buôn hàng cấm bằng xe khách. Điều đáng nói là các đối tượng vận chuyển hàng chục con cầy hương và thớt nghiến theo hướng Hà Nội lên Lạng Sơn để tiêu thụ.

Công an tỉnh Bắc Giang đang hoàn thiện hồ sơ xử lý một vụ vận chuyển cầy hương, gỗ nghiến vừa bị bắt giữ trên địa bàn tỉnh.

Sự việc được phát hiện vào rạng sáng 28/3, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) tỉnh Bắc Giang đang làm nhiệm vụ tại thị trấn Vôi - Lạng Giang (Bắc Giang) thì phát hiện xe khách mang biển kiểm soát (BKS) 30V - 6642 có dấu hiệu nghi vấn. Khi tiến hành dừng xe kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện trên xe có một bao tải đầy cầy hương đã bị giết thịt.

Số cầy hương được xác định là 11 con với tổng trọng lượng gần 40 kg. Toàn bộ cầy hương đều đã bị giết, ướp lạnh. Chủ túi hàng nhanh chóng được xác định là Nguyễn Thị Đương (SN 1974) ở Tốt Động - Chương Mỹ (Hà Nội). Đối tượng khai nhận mua số cầy hương tại Hòa Bình mang lên Lạng Sơn tiêu thụ vì giá cầy hương trên đó đắt hơn cả mức giá tại thành phố.

Cùng trên chiếc xe khách này, tổ công tác đã phát hiện 30 thớt nghiến được “ngụy trang” khá kín đáo dưới gầm xe. Lái xe khách khai nhận số thớt nghiến của một hành khách không quen gửi từ Bắc Ninh lên Lạng Sơn

Tang vật vụ mang cầy hương, thớt nghiến từ phố lên rừng tiêu thị bị bắt giữ.
Tang vật vụ mang cầy hương, thớt nghiến từ phố lên rừng tiêu thị bị bắt giữ.

Trước đó ít hôm, từ đêm 24 đến rạng sáng 25/3, lực lượng CSGT tỉnh Bắc Giang đã liên tiếp phát hiện, tóm gọn nhiều trùm ma túy “đánh hàng” qua địa bàn. Tang vật thu giữ tại hiện trường lên tới 40 bánh heroin.

Vụ việc thứ nhất liên quan đến một vụ tai nạn giao thông tại khu vựcKm 126+800 Quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Quang Châu - Việt Yên vào đêm 24/3. Vào thời điểm này, một chiếc xe ô tô Taxi mang biển kiểm soát (BKS) 29A-581.67 đi hướng Hà Nội - Lạng Sơn va chạm với xe mô tô đi cùng chiều mang BKS 30Z4-0757 khiến 2 người bị thương.

Nhận tin báo của quần chúng nhân dân, lực lượng CSGT Công an tỉnh Bắc Giang đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường tổ chức đưa nạn nhân đi cấp cứu đồng thời bắt gọn đối tượng Lương Văn Cường (SN 1994), trú tại xã Thạch Đạt - Cao Lộc - Lạng Sơn vận chuyển 4 bánh heroin.

Chỉ sau đó ít giờ đồng hồ, rạng sáng ngày 25/3, một tổ công tác của Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Giang đang làm nhiệm vụ tại Thị trấn Vôi - Lạng Giang (Bắc Giang) tiến hành kiểm tra chiếc xe ô tô Toyota Venza mang BKS 29A- 359.07 đi hướng Hà Nội - Lạng Sơn. Khi đó, trên xe có 3 đối tượng. Tài xế không có giấy phép.

Tổ công tác kiểm tra nhanh đã phát hiện trong xe có nhiều khối hình hộp chữ nhật kiểu dạng bánh heroin. Ngay lập tức, tổ công tác khống chế bắt giữ lái xe và đối tượng nữ. Đối tượng nam giới lao ra khỏi xe bỏ chạy xuống ruộng lúa gần đó được khoảng 200m thì bị bắt giữ.

Tổng số heroin vận chuyển trên xe được kiểm đếm lên đến 36 bánh. Đối tượng lái xe được xác định là Nguyễn Thiện Thiết (SN 1955) trú tại: Phú Lâm - Tiên Du - Bắc Ninh, 2 đối tượng đi trên xe là: Trương Trung Kiên (SN 1982) trú tại Đại Hợp - Tứ Kỳ - Hải Dương và Bùi Thị Thịnh (SN 1964) trú tại: Vĩnh Hòa - Ninh Giang - Hải Dương.

Quảng Ninh:
 
Bắt điện thoại, thực phẩm lậu tuồn vào nội địa

Cũng liên quan đến việc vận chuyển hàng trái phép, chiều 26/3, tại km 141+500 quốc lộ 18A, phường Quang Hanh - TP Cẩm Phả (Quảng Ninh), Đội TTKS Giao thông trung tâm và dẫn đoàn, Phòng cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt Công an tỉnh Quảng Ninh đã kiểm tra xe ôtô tải biển số 17K-3301, do Nguyễn Trung Kiên (SN 1983), trú tại xóm 5, xã Vũ Lạc - TP Thái Bình điều khiển.

Lực lượng chức năng đã phát hiện trên xe vận chuyển trái phép 1.360 kg  thực phẩm có nguồn gốc do Trung Quốc sản xuất, gồm: 60kg khoai môn đông lạnh, 1.000 kg thạch và 300 kg bimbim, không có giấy hợp lệ. Tại cơ quan Công an, Nguyễn Trung Kiên khai nhận mua số hàng trên từ Móng Cái mang về Thái Bình để bán kiếm lời.

Cùng thời điểm, tại quốc lộ 18A - TP Cẩm Phả, lực lượng chức năng Quảng Ninh kiểm tra xe ô tô khách biển số 14N-9095 do Phan Văn Phương (SN 1974), trú tại phường Quảng Yên - TX Quảng Yên điều khiển,  phát hiện trên xe có 40 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia, 300 tai nghe và 300 sạc điện thoại di động được cất giấu ở nhiều nơi trên xe khách.

Ngoài ra, quá trình kiểm tra, Cơ quan Công an còn phát hiện và thu giữ trong va li hành lý của Nguyễn Thị Thu Hoài (SN 1986), trú tại phường Quyết Thắng - TP Sơn La, là hành khách đi xe còn vận chuyển trái phép 53 chiếc điện thoại di động các loại.

 

Quốc Đô - Anh Thế