1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Dụ đi chơi, cùng đồng bọn hiếp dâm bạn gái

(Dân trí) - Lợi dụng sự thiếu hiểu biết và không cảnh giác của H., Hải đã tìm cách rủ H. đi chơi. Khi được H. đồng ý, Hải liền chở H. đến địa điểm đã hẹn trước rồi cùng bạn thay nhau hãm hiếp.

Sáng 29/10, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 4 bị cáo Nguyễn Hữu Hải (SN 1994), Hoàng Xuân Quyết (SN 1995), Hoàng Xuân Công (SN 1995) và Hoàng Xuân Hiếu (SN 1997) đều trú tại xóm 4, xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) về tội “Hiếp dâm trẻ em”. Trong 4 bị cáo trên thì Quyết, Công, Hiếu là anh em họ (con chú, con bác). Nạn nhân của vụ án là em V.T.H (15 tuổi, trú xóm 1, xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu). Sinh ra trong gia đình nghèo có 4 chị em mồ côi bố, do vậy ước mơ đến trường của H. là quá xa vời. Không chỉ H. mà tất cả 4 chị em của H. cũng không được cắp sách tới trường. Để có cái ăn cho 4 đứa con bà V.T.N (mẹ của H.) hàng ngày phải đi mò cua, bắt ốc, lấy củi bán để có thêm tiền mua gạo cho con. Đầu năm 2012, được một người quen giới thiệu H. đã đi giúp việc cho một gia đình tại Hà Tĩnh. Một lần về quê, H. tình cờ gặp và quen biết Nguyễn Hữu Hải. Là người cùng xã lại thấy Hải cũng dễ mến nên H. và Hải đã trao đổi số điện thoại. Sau thời gian ngắn quen biết và thường xuyên liên lạc với nhau, trái tim của H. đã bị rung động trước Hải.
4 bị cáo Hải, Quyết, Công, Hiếu bị tuyên phạt tổng cộng 56 năm tù vì tội Hiếp dâm trẻ em 
4 bị cáo Hải, Quyết, Công, Hiếu bị tuyên phạt tổng cộng 56 năm tù vì tội "Hiếp dâm trẻ em" 
Khoảng 20h ngày 10/6/2013, như bao đêm khác Hải đã chạy xe máy đến nhà H. và rủ H. đi chơi. Do đã hẹn nhau từ trước và cũng tin tưởng tình yêu của Hải dành cho mình nên H. đã lên xe đi chơi cùng Hải và Hoàng Xuân Quyết. Tuy nhiên, Quyết và Hải không đưa H. đến chỗ nhà bạn mà chạy thẳng một mạch ra khu vực đồi tràm nơi có Công và Hiếu đang đợi sẵn.Khi vừa đến nơi, chúng liền ép nạn nhân xuống xe và bắt H. phải phục tùng bọn chúng. Mặc dù H. đã hết lời van xin nhưng 4 tên vẫn lần lượt thay nhau hãm hiếp nạn nhân. Sau khi được thả về nhà, H. đã kể lại toàn bộ vụ việc của 4 tên “yêu râu xanh” cho mẹ biết. Bức xúc trước hành vi của 4 tên dâm ô, bà N. đã viết đơn tố cáo vụ việc lên cơ quan công an. Ngày 12/6, công an huyện Quỳnh Lưu đã ra quyết định bắt khẩn cấp Nguyễn Hữu Hải và Hoàng Xuân Quyết. Riêng Hoàng Xuân Công và Hoàng Xuân Hiếu bỏ trốn đến ngày 14/6 mới đến công an huyện Quỳnh Lưu để đầu thú. Tại phiên tòa, các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình và gia đình người bị hại cũng xin tòa giảm hình phạt cho bốn đối tượng này. Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Hải, Hoàng Xuân Công mỗi người 16 năm tù; Hoàng Xuân Hiếu, Hoàng Xuân Quyết mỗi người 12 năm tù cùng về tội “Hiếp dâm trẻ em”. Đồng thời, tòa cũng tuyên buộc 4 bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại tổng số tiền 60 triệu đồng.

Gia Lai:

Giảm án 1 năm tù cho học sinh lớp 11 hiếp dâm trẻ em

Cùng ngày 29/10, TAND tối cao tại Đà Nẵng đã xét xử phúc thẩm và chấp nhận kháng cáo giảm 1 năm tù cho bị cáo Lê Xuân Định (SN 1995, trú thôn Ia Tang, xã Ia Kla, Đức Cơ) vì tội “hiếp dâm trẻ em”. Trước đó, bị cáo Định bị TAND tỉnh Gia Lai tuyên phạt sơ thẩm 10 năm tù giam vì tội “hiếp dâm trẻ em”.

Cáo trạng cho biết, khoảng 16h ngày 7/12/2012, Định (học sinh lớp 11) đến nhà một người bạn trong thôn rủ chơi đá bóng. Thấy trong nhà chỉ có mình cháu N. (SN 2002, em gái bạn) đang rửa bát nên Định đã lôi N. vào phòng ngủ. Trong lúc đang thực hiện hành vi thú tính, thì bên ngoài có tiếng xe máy nên Định đã vội mặc quần áo để ra về.

Khoảng 14h ngày 16/12/2012, thấy cháu N. đến nhà mình mua thuốc lá cho anh trai, nhà Định lại có mình Định ở nhà nên cậu ta đã lôi cháu bé vào chỗ khuất với ý định để sờ soạng và giao cấu. Khi Định chuẩn bị thực hiện hành đồi bại thì có người đến mua hàng nên Định đã cho cô bé ra về.

Bị cáo trước vành móng ngựa

Bị cáo trước vành móng ngựa

Ngày 25/12/2012, Định qua nhà cháu N. và đã thực hiện thành công hành vi thú tính của mình. Đến khoảng 13h30’ ngày 5/1/2013, Đinh sang “thăm” N. và cho cháu bé 2.000 đồng để thực hiện giao cấu với cháu. Trong lúc Định đang thực hiện hành vi, cháu bé đau nên la toáng lên khiến hàng xóm chạy sang và bắt được quả tang.

Doãn Hòa - Thiên Thư