1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đà Nẵng:

Đột kích, nổ súng đánh sập ổ bạc "khủng"

(Dân trí) - Chiều 1/8, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Thanh Khê, Đà Nẵng - Trung tá Kiều Văn Vương - cho biết vừa triệt phá một ổ đá cá ăn tiền với số lượng người chơi lớn trên địa bàn.

Theo đó, khoảng 9 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng) phối hợp với lực lượng Bộ đội biên phòng bất ngờ ập vào hẻm 910 Trần Cao Vân (tổ 33, phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê) bắt quả tang hơn 30 người đang tụ tập sát phạt nhau dưới hình thức chọi cá ăn tiền.

Các đối tượng đá cá bị bắt về trụ sở công an
Các đối tượng đá cá bị bắt về trụ sở công an


Bị bắt quả tang bất ngờ, hơn 30 người bỏ chạy toán loạn, tìm nơi ẩn núp khiến lực lượng Cảnh sát phải nổ hai phát súng chỉ thiên. Tại hiện trường, lực lượng Cảnh sát hu giữ tiền vứt lại tại nơi chọi cá hơn 1 triệu đồng, tạm giữ số tiền các con bạc mang theo trong người hơn 77 triệu đồng, một đồng hồ treo tường, một tấm bảng công, 4 chậu xi măng (dùng cho đá cá) và nhiều xô nhựa dùng để đựng cá. 


Thông tin ban đầu cho biết, ổ đá cá ăn tiền này do chủ mưu Phan Phước Chín (tên gọi khác là Kề, SN 1966, trú tổ 42 phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê) đứng ra chọn địa điểm, sắm vật dụng tổ chức cho nhiều người đánh bạc bằng hình thức trên để thu tiền xâu 4.000 đồng/hồi đá (khoảng 2 phút).


Theo lực lượng chức năng, đây là một hình thức đánh bạc mới, trá hình bằng cách cho hai con cá vào cùng một chậu để đá, người không có cá thì chọn con cá mình thích để cá độ với người kia. Sau đó hai người chơi đưa ra mức cược tiền rồi đi đến thống nhất với nhau. Để xác định thắng thua, căn cứ vào con cá nào bỏ chạy, con còn lại là cá thắng cuộc.

Vụ việc đã làm người dân hiếu kỳ tập trung đông đúc khiến đoạn đường Trần Cao Vân ách tắc cục bộ, rất khó khăn cơ quan Công an mới dẫn được các đối tượng về trụ sở để tiến hành lấy lời khai.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Khê đang củng cố hồ sơ để tiếp tục điều tra vụ việc.

Công Bính