1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đồng loạt tấn công nhóm khai thác khoáng sản trái phép trên sông Lam

Nguyễn Phê

(Dân trí) - Đang khai thác cát sỏi trái phép trên sông Lam thì bị công an phát hiện, các đối tượng lái tàu vỏ sắt tháo chạy nhưng đã bị bắt giữ sau đó.

Đồng loạt tấn công nhóm khai thác khoáng sản trái phép trên sông Lam - 1

Chiếc tàu hút cát bị công an phát hiện và bắt giữ (Ảnh: Công an huyện Đô Lương).

Ngày 23/7, Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) đang tạm giữ hình sự đối tượng Trần Văn Phúc (SN 1991, trú tại xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn) để điều tra về hành vi khai thác khoáng sản trái phép và tiếp tục làm rõ hành vi mua bán khoáng sản có nguồn gốc bất hợp pháp của Công ty TNHH đầu tư và phát triển tài nguyên Thái Cực.

"Hiện chúng tôi đang củng cố hồ sơ và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật", Thượng tá Chu Quang Thành - Trưởng Công an huyện Đô Lương cho biết.

Trước đó, khoảng 5h45, ngày 20/7, Công an huyện Đô Lương phối hợp với Phòng Cảnh sát Môi trường (Công an tỉnh Nghệ An) triển khai gần 30 cán bộ chiến sĩ, chia thành 3 tổ công tác mật phục, theo dõi hành vi mua, bán khoáng sản có nguồn gốc không hợp pháp và sử dụng tàu vỏ sắt công suất lớn khai thác khoáng sản trái phép trên sông Lam của một số cá nhân, tổ chức. 

Tổ công tác thứ nhất phát hiện Nguyễn Thị Hoa (SN 1983, trú tại xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn) đang điều khiển một tàu vỏ sắt hút cát sỏi từ lòng Sông Lam, thuộc khu vực giáp ranh giữa xã Ngọc Sơn và xã Bắc Sơn, huyện Đô Lương.

Khi phát hiện lực lượng Công an, đối tượng Hoa đã lái tàu bỏ chạy hướng lên huyện Anh Sơn, đến khu vực giáp ranh giữa xã Bắc Sơn (Đô Lương) và xã Lĩnh Sơn (Anh Sơn) thì bị lực lượng Công an huyện truy đuổi và bắt giữ. Hiện lực lượng công an đã tạm giữ một tàu vỏ sắt, 2 máy nổ dùng để hút sạn của đối tượng.

Tổ công tác thứ hai, triển khai lực lượng chặn bắt đối tượng Trần Văn Lộc (SN 1964, trú tại xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn) đang hút sỏi từ thuyền lên bãi tập kết của Công ty TNHH đầu tư và Phát triển tài nguyên Thái Cực. Phát hiện lực lượng công an vây bắt, ông Lộc đã điều khiển tàu chạy về hướng huyện Anh Sơn.

Khoảng 15 phút sau, Tổ công tác đã tiếp cận được thuyền và giữ ông Lộc. Đối tượng Trần Văn Phúc (là con trai ông Lộc) đã lợi dụng lúc lộn xộn nhảy xuống sông bơi vào bờ bỏ trốn.

Đến 19h cùng ngày, Phúc đến Công an huyện Đô Lương để đầu thú về hành vi vi phạm của mình.

Trước đó, vào tháng 10/2020, Phúc đã bị Công an huyện Đô Lương xử phạt vi phạm hành chính về hành vi khai thác khoáng sản trái phép. Công an huyện đã tạm giữ 1 tàu vỏ sắt, 2 máy nổ dùng để hút sạn và khoảng 13 m3 sỏi.

Đồng loạt tấn công nhóm khai thác khoáng sản trái phép trên sông Lam - 2

Đối tượng Trần Văn Phúc được Công an huyện Đô Lương mời làm việc (Ảnh: Công an huyện Đô Lương).

Tổ công tác thứ ba, triển khai lực lượng kiểm tra, phát hiện tại bãi tập kết ở xã Bắc Sơn, Đô Lương của Công ty TNHH đầu tư và Phát triển tài nguyên Thái Cực do ông Bùi Xuân Hải (SN 1976, trú tại TP. Vinh) làm Giám đốc đang tập kết 2.000 m3 cát và 50 m3 sỏi.

Tại thời điểm tổ công tác kiểm tra, các cá nhân có liên quan của công ty chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp của số khoáng sản trên. Ngoài ra, tổ công tác phát hiện tại bến của Công ty TNHH đầu tư và Phát triển tài nguyên Thái Cực có hoạt động bán khoáng sản nhưng không xuất hóa đơn chứng từ cho người mua. 

Tổ công tác tiến hành lập biên bản sự việc và tạm giữ 2.000 m3 cát và 50 m3 sỏi, 1 điện thoại di động và 1 đầu camera chứa các tài liệu liên quan đến việc mua bán khoáng sản của Công ty TNHH đầu tư và Phát triển tài nguyên Thái Cực cùng một số tài liệu có liên quan.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Đô Lương đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.