1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đòi nợ không được, chặn đường cưỡng đoạt ô tô

(Dân trí) - Ngày 9/7, TAND TPHCM xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Văn Hưởng (sinh năm 1982) và Phương Văn Toàn (sinh năm 1977) cùng 8 năm tù về tội cưỡng đoạt tài sản.

Theo hồ sơ, năm 2017, qua giới thiệu, anh Nguyễn Ngọc T. gặp Hưởng vay 200 triệu đồng. Đến tháng 8/2018, anh T. còn nợ 110 triệu đồng. Đồng thời, anh này cũng nợ Toàn 90 triệu đồng. Nhiều lần đòi tiền không được nên ngày 26/11/2018, Hưởng rủ Toàn lấy ô tô của anh T. trừ nợ.

Đòi nợ không được, chặn đường cưỡng đoạt ô tô - 1
Các bị cáo tại phiên tòa.

Khi biết xe của anh T. đang đỗ trong bãi xe đường Song Hành, xa lộ Hà Nội (quận Thủ Đức), Toàn báo Hưởng. Rạng sáng 28/11/2018, tài xế ô tô anh T. lấy xe ra khỏi bãi. Hưởng chặn xe lại và nói với tài xế “Tao lấy xe này vì T. nợ tiền tao, mày ngồi im đó, chút mày xuống đâu thì tao cho xuống đó”.

Sau đó, Toàn mở cửa xe bên tài xế leo lên đe dọa. Do sợ bị đánh nên tài xế ngồi vào giữa để Toàn điều khiển xe, Hưởng leo lên xe yêu cầu vợ tài xế xuống ngồi ghế sau.

Ô tô di chuyển đến đường Bạch Đằng (phường 26, quận Bình Thạnh) dừng lại để vợ chồng tài xế xuống xe. Sau đó, tài xế thuê xe ôm bám theo xe ô tô để xác định nơi cất giấu và gọi điện báo cho T. biết.

Liên quan đến vụ án, sáng 28/11/2018, Phạm Trọng Phương (anh vợ tài xế) nghe tin ô tô của anh T. bị Hưởng và Toàn chặn lấy. Người này nhớ để quên ví tiền trên ô tô nên lấy 2 ống sắt nhọn 2 đầu giấu vào người và đi tìm Hưởng để giải quyết.

Khi đến đường số 10, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, thấy Hưởng, Phương chặn lại, dùng ống sắt đâm nhiều nhát vào lưng, nách và tay Hưởng, gây thương tích. Sau đó, Phương rời khỏi hiện trường. Phạm Trọng Phương có hành vi cố ý gây thương tích đã bỏ trốn. Công an ra quyết định truy nã khi nào bắt được xử lý sau.

 Xuân Duy