1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Dọa viết bài đăng báo, tống tiền 1 tỷ đồng

Cơ quan CSĐT - Bộ Công an vừa chuyển hồ sơ đến Viện KSND Tối cao, đề nghị truy tố bị can Nguyễn Anh Tuấn, trú tại phường 2, quận Phú Nhuận, TP.HCM về tội danh cưỡng đoạt tài sản. Nguyễn Anh Tuấn nguyên là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn tài chính Việt.

Theo cơ quan tố tụng, tình cờ biết được một số thông tin nghi vấn tiêu cực trong hoạt động điều hành của bà Vũ Thúy H., nguyên Chủ tịch HĐQT một tổng công ty và là vợ Phó Tổng Giám đốc một tập đoàn lớn, Tuấn nảy ý định tống tiền bà H.

Tuấn “bắn tin” tới bà H sẽ viết bài đăng báo về chuyện tiêu cực và bịa đặt thông tin về việc một nhóm người thuê viết bài về bà H. đã ứng trước cho phóng viên 50.000 USD. Nếu bà H. muốn ém thông tin sẽ phải đưa cho Tuấn 100.000 USD.

Dọa bà H. nhưng không có kết quả, Tuấn đã tìm cách nhờ đăng tải bài viết liên quan đến bà H., rồi tiếp tục tống tiền với con số 110.000 USD và 300 triệu đồng.

Nhận thấy nếu Tuấn tiếp tục đăng tràn lan thông tin bất lợi sẽ làm ảnh hưởng đến uy tín của gia đình, nên bà H. buộc phải đến ngân hàng chuyển 1 tỷ đồng vào tài khoản của Nguyễn Anh Tuấn, rồi trình báo với cơ quan công an.

Trách nhiệm của những người liên quan đến vụ án này đang được CQĐT làm rõ.

Theo H.Q

An ninh thủ đô