1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Điều tra vụ trộm mặt nhẫn kim cương trị giá 2 tỉ ở khách sạn 4 sao

(Dân trí) - Chiều 10/11, Công an quận Phú Nhuận, TPHCM cho biết đang điều tra vụ mất trộm mặt nhẫn kim cương trị giá khoảng 2 tỉ đồng của một khách nữ lưu trú bên trong khách sạn 4 sao nằm trên đường Nguyễn Văn Trỗi, phường 8, Quận Phú Nhuận.

Theo trình báo của chị D.T.H.N. (38 tuổi, ngụ TP Hà Nội), ngày 7/11, chị N. đến thuê phòng tại khách sạn Vissai Saigon ở số 144 đường Nguyễn Văn Trỗi, phường 8, quận Phú Nhuận, TPHCM để lưu trú.

Chiếc nhẫn của chị N. bị kẻ trộm lấy mất mặt kim cương trị giá 2 tỉ
Chiếc nhẫn của chị N. bị kẻ trộm lấy mất mặt kim cương trị giá 2 tỉ

Đến khoảng hơn 9h sáng 9/11, sau khi tỉnh dậy, chị N. cảm thấy mệt mỏi và ngón tay đeo nhẫn bị đau rát bất thường. Đưa tay lên nhìn kỹ, chị phát hiện xung quanh vùng đeo nhẫn bị trầy xước, còn chiếc nhẫn đã bị biến dạng phần trên, viên kim cương 3 cara, trị giá khoảng 2 tỉ đồng gắn trên nhẫn đã biến mất.

Công an có mặt khám nghiệm hiện trường
Công an có mặt khám nghiệm hiện trường

Chị này cho biết, chiều 8/11, sau khi ở ngoài về chị bóc chai nước lọc khách sạn cung cấp miễn phí, uống một ít rồi thay đồ đi ngay. Đêm hôm đó về phòng chị uống tiếp chai nước đó trước khi đi ngủ và đến sáng 9/11 thì phát hiện bị mất trộm mặt nhẫn kim cương.

Chị N. cho rằng có thể đã bị kẻ gian đánh thuốc mê để ra tay cướp tài sản. Chai nước miễn phí dùng trong khách sạn, chị nghi là nguồn tiếp xúc với thuốc mê.

Sau khi tiếp nhận thông tin trình báo, công an quận Phú Nhuận phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ công an TPHCM đã có mặt để khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ trộm.

Khách sạn Vissai Saigon nơi xảy ra vụ mất trộm
Khách sạn Vissai Saigon nơi xảy ra vụ mất trộm

Cũng trong chiều 10/11, PV Dân trí đã liên hệ với đại diện khách sạn Vissai Saigon để có thông tin hai chiều, nhưng đơn vị này từ chối tiếp xúc báo chí với nhiều lý do khác nhau.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin vụ mất trộm này đến bạn đọc.

Đình Thảo