1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Định:

Điều tra vụ chìm tàu lịch sử ở vịnh Quy Nhơn, làm 13 người chết, mất tích

(Dân trí) - Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an vào cuộc điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ chìm tàu hàng loạt tại vịnh Quy Nhơn, nếu xác định có dấu hiệu hình sự sẽ khởi tố vụ án.

Ngày 27/12, đại diện cơ quan Công an tỉnh Bình Định xác nhận thông tin Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tiến hành điều tra về vụ chìm hàng loạt tàu hàng tại vịnh Quy Nhơn (Bình Định) trong cơn bão số 12.


Một trong số các tàu hàng bị chìm ở ngoài phao số 0 trên vùng biển Quy Nhơn trong cơn bão số 12 vừa qua.

Một trong số các tàu hàng bị chìm ở ngoài phao số 0 trên vùng biển Quy Nhơn trong cơn bão số 12 vừa qua.

Theo đó, Cơ quan CSĐT sẽ làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm các bên liên quan trong vụ chìm tàu tại vịnh Quy Nhơn. Trong vụ việc này, nếu xác định có dấu hiệu hình sự sẽ khởi tố vụ án để xử lý theo quy định.

Trước đó, sáng 4/11, trong cơn bão số 12, có 7 tàu hàng và 1 tàu du lịch bị nhấn chìm khi đang neo đậu tại phao số 0 trên vịnh Quy Nhơn. Hiện nay, vẫn còn 6 tàu bị chìm tại vịnh Quy Nhơn chưa được trục vớt ảnh hưởng đến việc tàu hàng ra vào luồng hàng hải Quy Nhơn để bốc dỡ hàng hóa.

Trong số 84 người trên các tàu bị chìm có 71 người được cứu sống, 8 thi thể đã được tìm thấy và được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình người bị nạn. Tuy nhiên, vẫn còn 5 người trên tàu Jupiter đang mất tích.


Vụ chìm hàng ở vịnh Quy Nhơn được xem là chìm tàu lớn nhất ngành hàng hải Việt Nam

Vụ chìm hàng ở vịnh Quy Nhơn được xem là chìm tàu lớn nhất ngành hàng hải Việt Nam

Theo thông tin, tàu Jupiter là tàu du lịch, neo đậu tại vùng biển Vân Phong (Khánh Hòa) từ năm 2010.

Thời điểm xảy ra cơn bão số 12, tàu này được một tàu khác kéo ra TP Hải Phòng để sửa chữa. Tuy nhiên, khi đang dừng tránh bão ngoài phao số 0 tại luồng cảng Quy Nhơn, thì tàu Jupiter bị đứt dây kéo, lật úp. Lúc tàu bị nạn, trên tàu có 7 người nhưng đã tìm được 2 thi thể, còn 5 người mất tích.

Sau kết quả tìm kiếm của các tàu chuyên dụng của Tổng công ty Bảo đảm hàng hải khu vực phía nam và kết quả khảo sát của Đoàn cán bộ Cục cứu hộ - Cứu nạn - Bộ Quốc phòng thực hiện rà soát, tìm kiếm phần cabin của tàu Jupiter trên vùng biển Quy Nhơn. Tuy nhiên, tung tích về 5 người trên tàu Jupiter vẫn không được tìm thấy.

Ngày 21/12, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng đã có quyết định chấm dứt công tác tìm kiếm cứu nạn 5 thuyền viên trên tàu Jupiter bị mất tích tại vịnh Quy Nhơn.


Hiện Công ty TNHH MTV Hữu Tòng (trụ sở ở thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) là công ty đầu tiên đang khẩn trương tiến hành trục vớt tàu Hoa Mai 68 và Thanh Hải 18.

Hiện Công ty TNHH MTV Hữu Tòng (trụ sở ở thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) là công ty đầu tiên đang khẩn trương tiến hành trục vớt tàu Hoa Mai 68 và Thanh Hải 18.

Ông Dũng cũng đồng ý cho Bộ đội Biên phòng tỉnh dừng công tác bảo vệ các tàu chìm tại vịnh Quy Nhơn. Riêng đối với tàu Fei yue 09, vẫn tiếp tục cử lực lượng canh gác, bảo vệ. Đồng thời, đề nghị Cảng vụ hàng hải Quy Nhơn khẩn trương yêu cầu các chủ tàu tiến hành trục vớt ngay, không để kéo dài, nhằm đảm bảo an toàn hàng hải trên vùng biển Quy Nhơn và giải phóng luồng tàu ra, vào Cảng Quy Nhơn.

Doãn Công