1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát
  3. Xét xử đại án Việt Á

Diễn biến mới vụ chuyển nhượng 43 ha đất công tại Bình Dương

(Dân trí) - Cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh Bình Dương đã chấp thuận cho các luật sư bào chữa giúp các bị can ngay từ giai đoạn đầu của quá trình tố tụng.

Chiều 14/4, Thượng tá Bùi Phạm Hải, Phó Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương ký 6 thông báo, chấp nhận cho các luật sư tham gia bảo vệ 3 bị can trong vụ án vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, xảy ra tại tổng công ty sản xuất – xuất nhập khẩu Bình Dương mà cơ quan này đang thụ lý.

Diễn biến mới vụ chuyển nhượng 43 ha đất công tại Bình Dương - 1
Các bị can bị khởi tố về tội vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Theo đó, luật sư Vũ Phi Long (nguyên Phó chánh Tòa hình sự - TAND TPHCM), luật sư Nguyễn Thành Công và luật sư Nguyễn Trình (Đoàn luật sư TPHCM) sẽ cùng bào chữa cho 3 bị can Nguyễn Văn Minh (Chủ tịch HĐQT Tổng công ty sản xuất - xuất nhập khẩu Bình Dương), Trần Nguyên Vũ (Giám đốc Tổng công ty sản xuất - xuất nhập khẩu Bình Dương), Huỳnh Thanh Hải (Giám đốc Công ty TNHH MTV đầu tư và quản lý dự án Bình Dương).

Hiện nay, bị can Huỳnh Thanh Hải đang tại ngoại hầu tra, các bị can còn lại đang bị tạm giam.

Theo thông tin ban đầu, ngày 16/12/2019, cơ quan cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án.

Sau thời gian điều tra, ngày 8/4, cơ quan điều tra quyết định khởi tố 3 bị can, để điều tra hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo quy định tại điều 219 của Bộ luât Hình sự năm 2015.

Trong quá trình góp vốn liên danh, Tổng công ty sản xuất - xuất nhập khẩu Bình Dương đã tự ý lấy khu đất 43 ha tại phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, là tài sản công để góp vốn thay vì góp bằng tiền mặt theo chủ trương của Tỉnh ủy Bình Dương. Tổng công ty sản xuất – xuất nhập khẩu Bình Dương đã không thực hiện đúng quy định về thẩm định giá, đấu giá tài sản gây thất thoát số tiền gần 127 tỷ đồng so với bảng giá quy định của UBND tỉnh Bình Dương năm 2016.

Ngoài ra, Tổng công ty sản xuất - xuất nhập khẩu Bình Dương cũng đã chuyển nhượng trái quy định khu đất 43 ha với số tiền trên 250 tỷ đồng.

Hiện vụ án được điều tra mở rộng thêm việc chuyển nhượng khu đất 145 ha mà Tổng công ty sản xuất - xuất nhập khẩu Bình Dương đã chuyển nhượng cho doanh nghiệp khác.

Hồng Lĩnh