1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Kiên Giang

Đi mua cháo nuôi mẹ bệnh, bất ngờ bị đánh chết

(Dân trí) - Anh Phan Thanh Điền (huyện An Minh, Kiên Giang) đang đi mua cháo về cho mẹ ăn thì bất ngờ bị Trần Quốc Khánh (huyện Năm Căn, Cà Mau) xông tới đánh tới tấp vào người anh Điền dẫn đến tử vong.

Ngày 15/10, Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang đã đưa vụ án ra xét xử và tuyên phạt bị cáo Trần Quốc Khánh, 18 năm tù về tội giết người, đồng thời buộc bị can này bồi thường cho gia đình bị hại số tiền gần 200 triệu đồng và cấp dưỡng cho 2 đứa con của nạn nhân theo quy định.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, vào chiều 19/8/2019, trên đường đi nhậu về thì Khánh xảy ra mâu thuẫn với Mai Văn Tự (20 tuổi) và Mai Vũ Linh (21 tuổi), cùng ngụ huyện An Minh. Thấy vậy, Tự xin lỗi Khánh rồi cùng Linh bỏ đi, lúc này Khánh gọi cho đồng bọn đem hung khí đến đánh Tự. 

Đi mua cháo nuôi mẹ bệnh, bất ngờ bị đánh chết - 1

Các bị cáo: Tự, Khánh, Linh (từ trái qua)

Nghe vậy, Linh liền chở Tự qua chợ mua 02 cây dao (loại dao yếm) và gọi thêm 02 người bạn nữa rồi quay lại gặp Khánh. Lúc này Tự dùng dao chém vào lưng Khánh (bị thương tật 6%).

Trong lúc bỏ chạy, Khánh thấy anh Phan Thanh Điền (đang đi mua cháo nuôi mẹ bệnh ở bệnh viện). Khánh cho rằng Điền là người trong băng nhóm của Tự và Linh nên xông vào đánh và dùng chân đạp nhiều cái vào người làm anh Điền bị dập lá lách, gãy 07 cây xương sườn và tử vong trong bệnh viện.

2 bị cáo Mai Văn Tự  và Mai Vũ Linh bị đưa ra xét xử về tội cố ý gây thương tích cho Khánh 6%, (bằng hung khí nguy hiểm). Tại phiên tòa hôm nay, Khánh đã đề nghị không xử lý hình sự 2 bị cáo này. Tòa đã đình chỉ xét xử theo quy định nhưng buộc Tự và Linh liên đới bồi thường cho Khánh số tiền 50 triệu đồng.

Nguyễn Hành