1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đồng Nai:

Đi cướp điện thoại đem về… bán cho mẹ

(Dân trí) - Sau khi cùng Thuận đi cướp được chiếc điện thoại, Hiếu đem về nhà rồi nói dối là mới nhặt được và bán cho mẹ của mình.

Ngày 26/2, Công an TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Thuận (sinh năm 1998, ngụ TP Biên Hòa) để điều tra về hành vi cướp tài sản và cho tại ngoại đối với Trần Thanh Hiếu (sinh năm 1997, ngụ TP Biên Hoà) để điều trị bệnh thần kinh. Thuận và Hiếu được các định là 2 nghi can đã thực hiện 1 vụ cướp điện thoại trên địa bàn phường Tân Vạn, TP Biên Hòa.

Theo thông tin ban đầu, vào tối 21/2, Thuận và Hiếu rủ nhau đi cướp tài sản để lấy tiền tiêu xài. Khoảng 22h40, cả 2 phát hiện em Hữu (sinh năm 2002, ngụ TP Biên Hoà) đi dạo ở khu phố 1, phường Tân Vạn nên đã áp sát chặn đường và dùng vũ lực khống chế em Hữu.

Sau đó, cả 2 lục lọi cướp đi chiếc điện thoại hiệu Samsung của Hữu và tẩu thoát. Sau khi xảy ra vụ việc, Hữu đã tới công an điạ phương trình báo sự việc.

Vào cuộc điều tra, cơ quan công an xác định Thuận và Hiếu là 2 nghi phạm gây ra vụ cướp nên đã mời về trụ sở để làm việc.

Tại cơ quan công an, Hiếu và Thuận đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, sau khi cướp được chiếc điện thoại, Hiếu đã mang về nhà và nói với mẹ là mình mới nhặt được rồi bán cho bà với giá 250.000 đồng.

Hiện công an đang hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định.

Vĩnh Thủy