1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bạc Liêu:

Đề nghị truy tố băng trộm chuyên đột nhập nhà "đại gia" trộm tài sản

(Dân trí) - CQĐT Công an tỉnh Bạc Liêu vừa kết thúc điều tra và chuyển sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 7 bị can trong băng trộm chuyên đột nhập nhà "đại gia" để trộm tài sản.

Các bị can gồm: Quách Văn Chiến (22 tuổi), Võ Minh Thành (28 tuổi), Lê Nhựt Cường (32 tuổi), Trần Văn Giàu (35 tuổi), Huỳnh Ngọc Thúy (23 tuổi, vợ Chiến), Trần Thị Tiên (23 tuổi, vợ Cường) và Huỳnh Chiến Thắng (38 tuổi, cùng ngụ tỉnh Sóc Trăng). Cả 7 bị can này cùng bị đề nghị truy tố về tội trộm cắp tài sản.

Theo kết luận điều tra, băng trộm này đã thực hiện vụ trộm tại nhà ông Phan Minh Tú (ngụ thị trấn Giá Rai, huyện Giá Rai, Bạc Liêu) vào tháng 2/2013. Vào thời gian trên, thấy nhà ông Tú khóa cửa đi vắng, các đối tượng này đã đột nhập và lấy đi số tài sản hơn 1,4 tỷ đồng.

Trước đó, vào tháng 10/2012, băng trộm này đã đột nhập nhà bà Lý Thị Bồng (ngụ xã Tân Phong, huyện Giá Rai, Bạc Liêu) và lấy đi tài sản gồm tiền, vàng, nữ trang tổng giá trị hơn 1,9 tỷ đồng.

Ngoài 2 vụ nổi cộm trên, băng trộm này cũng đã thực hiện trót lọt hàng chục vụ trộm khác trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng và Bạc Liêu. Chỉ tính 2 địa bàn này, bọn chúng đã gây ra khoảng 10 vụ trộm với số tiền trộm được gần 5 tỷ đồng. Ước tính, số tài sản mà bọn chúng lấy được trong một nhà từ hàng chục, hàng trăm triệu đến cả tỷ đồng.

Bằng thủ đoạn tìm kiếm những nhà biệt thự, kín cổng cao tường khóa cửa, chủ đi vắng, băng trộm này đột nhập vào nhà dùng kềm, xà beng và nhiều dụng cụ khác để cạy tủ, két sắt trộm tài sản của gia chủ.

Theo CQĐT, đối tượng Quách Văn Chiến được xem là chủ mưu, cầm đầu băng trộm này. Chiến từng vào tù vì tội trộm cắp tài sản. Sau khi ra tù vào đầu năm 2012, Chiến lại tiếp tục rủ rê người thân, bạn bè đi trộm cắp cho đến khi bị bắt vào tháng 7/2013.

                                                                                                Giang Hải Yến