TPHCM:

Đề nghị truy tố bà nội trợ kiêm “trùm” lừa đảo

(Dân trí) - Với kinh nghiệm học được từ đợt đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc, Nguyên không khó để đưa các con mồi trong tầm ngắm vào tròng rồi chiếm đoạt tài sản với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.

Chiều 18/8, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Hứa Thị Hạnh Nguyên (38 tuổi, thường trú tại 180A ấp Chợ, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, TPHCM) về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Theo kết luận điều tra, trong khoảng thời gian từ năm 1996 đến 2002, Nguyên đi lao động hợp tác tại Hàn Quốc. Khi trở về Việt Nam, Nguyên không có việc làm ổn định. Thường ngày Nguyên chỉ lo việc nội trợ. Tuy không làm trong bất kỳ cơ quan, đơn vị nào có chức năng xuất khẩu lao động nhưng Hứa Thị Hạnh Nguyên đã tự đi quan hệ và hứa hẹn với nhiều người là giúp họ làm hồ sơ đi lao động tại Hàn Quốc và Nhật Bản.

Sau khi tìm được những người có nhu cầu, Nguyên yêu cầu phải ứng tiền trước để lo thủ tục. Tuy nhiên, khi cầm được tiền ứng thì Nguyên “lặn” mất tăm không giữ lời hứa của mình. Chỉ trong thời gian ngắn Nguyên đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 8 người với tổng số tiền là 401 triệu đồng và 18.800USD.

Không chỉ dừng lại ở việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các nạn nhân mà Hứa Thị Hạnh Nguyên còn móc nối mộc số đối tượng để làm bằng cấp giả nhằm hợp thức hóa thủ tục xuất khẩu lao động, đồng thời “moi” thêm tiền của các nạn nhân.

Theo tài liệu điều tra, trước đó Nguyên cũng từng bị TAND TP Hà Nội xử 6 năm tù về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trung Kiên