Đề nghị phạt chủ quán karaoke An Phú 5-6 năm tù

Xuân Duy

(Dân trí) - Đại diện VKS xác định cáo trạng truy tố các bị cáo là đúng người, đúng tội, không oan sai và đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Anh Xuân mức án 5-6 năm tù.

Chiều 25/10, Viện KSND tỉnh Bình Dương phát biểu quan điểm về vụ án cháy quán karaoke An Phú khiến 32 người tử vong và đề nghị hình phạt đối với từng bị cáo.

Theo đó, đại diện VKS đề nghị HĐXX phạt bị cáo Lê Anh Xuân (chủ quán karaoke An Phú) mức án 5-6 năm tù về tội Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy.

Đề nghị phạt chủ quán karaoke An Phú 5-6 năm tù - 1

Bị cáo Xuân. (Ảnh: Nam Anh).

Cùng tội danh trên, VKS đề nghị tòa phạt bị cáo Vũ Trường Sơn (nguyên cán bộ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an Bình Dương) 5-6 năm tù, Phạm Quốc Hùng (nguyên Phó trưởng Công an phường Định Hòa, TP Thủ Dầu Một) 5-6 năm tù, Phạm Thị Hồng (nguyên Phó đội trưởng Đội Tổng hợp thuộc Phòng Hướng dẫn, chỉ đạo về chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Bình Dương) 7-8 năm tù, Nguyễn Thành Luân (Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Thái Bình Anh) 3-4 năm tù.

Riêng bị cáo Nguyễn Văn Võ (cựu cán bộ công an) bị đề nghị mức án 3-4 năm tù về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Quá trình xét xử, bị cáo Xuân và 4 đồng phạm thừa nhận hành vi như cáo trạng quy kết. Riêng bà Hồng không thừa nhận những cáo buộc của cơ quan công tố.

Nữ bị cáo này nói mình bị oan nên không có trách nhiệm bồi thường. Đồng thời, bà Hồng khai đang bị bệnh nặng, một mình nuôi 2 con nhỏ nên mong HĐXX xem xét.

Đề nghị phạt chủ quán karaoke An Phú 5-6 năm tù - 2

Bị cáo Hồng không nhận tội. (Ảnh: Nam Anh).

Thân nhân các bị hại đòi bồi thường chi phí mai táng, cấp dưỡng... tổng cộng khoảng 28 tỷ đồng, được tòa ghi nhận. Họ cho biết, sau khi vụ cháy xảy ra đã nhận được 130 triệu đồng hỗ trợ từ gia đình bị cáo Lê Anh Xuân. Ngoài ra, một số gia đình nhận được tiền hỗ trợ 5-20 triệu đồng từ bị cáo Vũ Trường Sơn và Phạm Quốc Hùng (cùng là cựu cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Bình Dương).

Tất cả đại diện người bị hại đều xin HĐXX giảm án cho Xuân vì bị cáo cũng chịu nhiều hậu quả nặng nề sau hỏa hoạn.

Tuy nhiên, căn cứ vào hồ sơ vụ án, diễn biến tại tòa, đại diện VKS xác định cáo trạng truy tố các bị cáo là đúng người, đúng tội, không oan sai. Đại diện cơ quan công tố ghi nhận cho ông Xuân và đồng phạm một số tình tiết như thành khẩn khai báo, nhân thân tốt và đề nghị HĐXX tuyên phạt các bị cáo mức án như trên.

Theo nội dung vụ án, lúc 20h42 ngày 6/9/2022, tại cơ sở kinh doanh karaoke An Phú có 5/29 phòng hát đang hoạt động và khoảng 60 người ở bên trong (khoảng 30 khách, tiếp viên và 30 nhân viên). Lúc này, một tiếp viên của quán phát hiện khói bốc lên từ tầng 2 nên báo ngay cho nhân viên.

Khoảng 1 phút sau, ngọn lửa bùng lên dữ dội, một số khách và nhân viên chạy lên sân thượng, số còn lại chờ cứu nạn.

Nhận tin báo cháy, lực lượng chức năng đã điều động xe chữa cháy cùng các cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa. Tuy nhiên, hậu quả do vụ cháy gây ra rất nghiêm trọng, làm 32 người tử vong (bao gồm nhân viên, khách hát).

Theo cáo buộc, Lê Anh Xuân là người đứng đầu cơ sở kinh doanh karaoke An Phú. Tuy nhiên, quá trình hoạt động, cơ sở của bị can này chỉ quan tâm đến hoạt động kinh doanh thu lợi nhuận, chủ quan, không thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn nên ngày 6/9/2022, đã xảy ra vụ cháy khiến 32 người chết, 3 người bị thương nặng và thiệt hại lớn về tài sản.

Những bị cáo còn lại, bị cáo buộc có nhiều sai phạm từ khâu cấp phép, nghiệm thu đến kiểm tra quán karaoke An Phú, tỉnh Bình Dương, dẫn tới vụ cháy làm 32 người chết.