1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đề nghị khởi tố Phó Giám đốc công ty Hào Dương

Liên quan đến vụ 3 công nhân tử vong tại công ty Hào Dương, Công an TP HCM đã đề nghị khởi tố Trịnh Thị Phương Mai (nguyên Phó Giám đốc công ty cổ phần thuộc da Hào Dương) về hành vi “vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động”.

Công ty cổ phần thuộc da Hào Dương.

Công ty cổ phần thuộc da Hào Dương.

Trước đó, trưa 24/4/2013, 3 công nhân được phát hiện đã tử vong tại hồ nước thải của công ty Hào Dương (thuộc Khu công nghiệp Hiệp Phước, xã Long Thới, huyện Nhà Bè, TP HCM). Phát hiện 3 thi thể trong hồ nước, nhiều công nhân khác đã tri hô cầu cứu.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường để khám nghiệm hiện trường, làm rõ cái chết của 3 công nhân trên. Danh tính các nạn nhân lần lượt được xác định: Nguyễn Minh Tuân, Lê Phát Tài và Hà Thanh Tài.

Sau gần 1 năm điều tra, ngày 9/4, cơ quan cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an TP HCM đã hoàn tất kết luận và đề nghị truy tố Trịnh Thị Phương Mai, Phó Giám đốc phụ trách Môi trường về hành vi “vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động”.

Theo đó, thời điểm xảy ra vụ việc, nạn nhân Nguyễn Minh Tuân (Phó phòng Môi trường) đã báo cáo Mai về việc đường ống dẫn bùn từ bể lắng 1 sang bể thu gom bị nghẹt. Tuân đề xuất dùng áp lực để đẩy bùn ra khỏi đường ống và Mai đã đồng ý.

Khi bắt tay thực hiện công việc, Tuân lại xử lý sai quy trình bằng cách hút thay vì đẩy ống dẫn bùn. Tuân sử dụng máy bơm hút nước thải từ bể lắng 1 đẩy vào ống dẫn bùn bị nghẹt để thông.

Đến 10h15 phút cùng ngày, Tài xuống bể gom bùn để tháo các bulong từ đường ống nước bằng thang tre thì khí đọng và nước thải từ hồ lắng 1 chảy ngược qua đường dẫn bùn sang hố thu gom.

Lúc này, Tài bị ngạt thở dưới hồ. Anh Tuân phía trên thấy vậy vội lao xuống dưới để đưa anh Tài lên nhưng cũng bị ngạt thở. Anh Tài tiếp tục xuống để cứu anh Tuân và anh Tài nhưng cũng chịu chung số phận.

Theo H.Long
Petrotimes