1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An

Đề nghị 4 án tử hình trong đường dây mua bán 255 bánh heroin

(Dân trí) - Nhận thấy đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, số lượng heroin buôn bán lớn, đại diện Viện KSND tỉnh Nghệ An đã đề nghị mức án tử hình cho 4 bị cáo trong đường dây ma túy xuyên quốc gia. 2 bị cáo còn lại bị đề nghị mức án tù chung thân.

Các bị cáo tại phiên tòa
Các bị cáo tại phiên tòa

Sáng ngày 12/12, TAND tỉnh Nghệ An đã đưa vụ án mua bán trái phép chất ma túy do Vũ Đức Mạnh và đồng bọn thực hiện ra xét xử công khai. Đây là lần thứ 3 vụ án được đưa ra xét xử. Trước đó, TAND tỉnh Nghệ An đã 2 lần tuyên trả hồ sơ điều tra bổ sung để đảm bảo xét xử đúng người đúng tội.

Theo kết quả điều tra, khoảng 11h30, ngày 31/7/2012, Phòng CSĐT tội phạm ma túy, CA tỉnh Nghệ An đã phối hợp với Cục Phòng chống tội phạm ma túy - Bộ Công an, phát hiện và bắt quả tang Vũ Đức Mạnh (SN 1964, trú tại phường Vị Xuyên, TP Nam Định) có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Lực lượng chức năng đã thu giữ tại chỗ 30 bánh heroin.

Mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT đã bắt thêm các đối tượng trong đường dây này gồm: Trương Thị Huệ (SN 1975 trú tại phường Hồng Sơn, TP. Vinh, Tỉnh Nghệ An); Nông Thị Hân (SN 1976 trú tại xã Đắc NDung, huyện Đắc Song, tỉnh Đắc Nông); Nguyễn Hoài Thu (SN 1980 trú tại xã Tiền Phong, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An); Nguyễn Thị Nhung (SN 1976 trú tại xã Đông Hiếu, thị xã Thái Hòa, Nghệ An; Nguyễn Thị Châu (SN 1968 trú tại xã Tiền phong, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An).

Vũ Đức Mạnh - 1 trong 4 bị cáo bị đề nghị án tử hình
Vũ Đức Mạnh - 1 trong 4 bị cáo bị đề nghị án tử hình

Quá trình điều tra xác định, các bị cáo thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy dưới sự chỉ đạo của Nguyễn Công Hải (SN 1959 trú tại xã Minh Hợp, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An).
 
Ma túy sau khi được mua từ Lào sẽ được tập kết ở Quế Phong rồi đưa xuống TP Vinh. Tiếp đó ma túy sẽ được đưa lên tàu hỏa để vận chuyển vào Nam. Sau khi Mạnh và đồng bọn bị bắt giữ, Nguyễn Công Hải đã nhanh chân bỏ trốn. Hiện, Cơ quan điều tra CA tỉnh Nghệ An đã ra quyết định truy nã đặc biệt Hải trên phạm vi toàn quốc.

Các đối tượng trong đường dây này đều có quan hệ anh em, thông gia với nhau nên đã tạo thành một đường dây khép kín, hoạt động hết sức tinh vi. Bởi vậy, chỉ trong thời gian ngắn các đối tượng trên đã thực hiện trót lọt 10 vụ mua bán trái phép chất ma túy với khối lượng lên tới 255 bánh heroin.

Tại phiên tòa, phần xét hỏi công khai đã làm rõ, Vũ Đức Mạnh có 9 lần thực hiện mua bán trái phép 155 bánh heroin; Trương Thị Huệ tham gia 9 lần với 150 bánh heroin; Nông Thị Hân 6 lần tham gia với 85 bánh heroin; Nguyễn Hoài Thu và Nguyễn Thị Nhung mỗi người tham gia mua bán 70 bánh heroin và Nguyễn Thị Châu tham gia 3 lần, mua bán 50 bánh heroin.

Xét tính chất, mức độ nghiêm trọng của vụ án cũng như khối lượng ma túy các bị cáo tham gia buôn bán, đại diện Viện KSND giữ quyền công tố tại phiên tòa đã đề nghị mức án tử hình cho 4 bị cáo, gồm Vũ Đức Mạnh, Nông Thị Hân, Nguyễn Hoài Thu và Trương Thị Huệ. 2 bị cáo Nguyễn Thị Châu và Nguyễn Thị Nhung bị đề nghị mức án tù chung thân.

Dự kiến phiên tòa sẽ kết thúc vào sáng ngày 13/12.

Hoàng Lam