1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TP.HCM:

Đau lòng anh giết em trai vì can ngăn chơi cờ bạc

(Dân trí) – Thấy anh trai cờ bạc, lại nát rượu nên người em khuyên bảo. Cho rằng thằng em dạy đời mình, Xuyến đã giết chết em trai.

Lê Công Xuyến (36 tuổi, quê Bắc Ninh, ngụ TPHCM) là một kẻ có “máu” đỏ đen. Thắng ít, thua nhiều nên tài sản gia đình lần lượt đội nón ra đi. Chỉ vì nợ nần chồng chất mà Xuyến bị chủ nợ thuê giang hồ tìm “xử”. Lo sợ đến tính mạng, Xuyến bỏ vợ con, bỏ gia đình ở Bắc Ninh để vào TPHCM lẩn trốn.

Xuyến tìm về huyện Bình Chánh để xin làm phu hồ cho công trình xây dựng. Trong khi vợ con ở quê đói khát thì Xuyến lại dùng những đồng tiền công ít ỏi liên tiếp nướng vào các sòng bạc. Cờ bạc, lại nát rượu, Xuyến bỏ mặc gia đình, bỏ mặc lời khuyên của bạn bè…
 
Bị cáo Lê Công Xuyến lầm lũi tại tòa
Bị cáo Lê Công Xuyến lầm lũi tại tòa

Thấy anh mình sống bê tha, Lê Công Lợi (em ruột Xuyến) đã nhiều lần nhỏ to, xa gần về tác hại của cờ bạc, rượu chè nhưng Xuyến bỏ ngoài tai. Buồn vì thấy anh trai vẫn “chứng nào tật nấy”, một ngày đầu tháng 5/2012, Lợi đến gặp trực tiếp khuyên Xuyến nên thay đổi, không nên cờ bạc, rượu chè nữa để vợ con được nhờ.

Những lời khuyên nhẹ nhàng, tích cực, hướng thiện ấy của Lợi đã không được anh trai đón nhận, Trái lại, cho rằng thằng em lên tiếng dạy đời mình, Xuyến đã gây gổ rồi đánh khiến Lợi phải bỏ chạy.

Ngày 4/7/2012, khi đi làm về ngang qua nhà em gái, thấy xe Lợi để bên ngoài nên Xuyến chạy về nhà trọ lấy một con dao quay trở lại tìm em trai. Biết em trai đang tắm, Xuyến đã xông vào, đạp cửa và đâm nhiều nhát. Mặc dù anh Lợi được người thân đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong.

Ngay sau khi gây án, Xuyến đã bị công an bắt gọn. Ngày 12/4, Xuyến bị đưa ra xét xử về tội “Giết người”. Trước tòa, bị cáo này bày tỏ sự ăn năn, hối lỗi… nhưng tất cả đã quá muộn màng.
 
Nhận định hành vi của bị cáo không chỉ vi phạm pháp luật, tước đi mạng sống của người khác mà ở đây là em trai mình, trái với luân thường đạo lý… Hội đông xét xử đã tuyên phạt Lê Công Xuyến án tù chung thân về tội giết người.

Tra tay vào còng, bị cáo lầm lũi bước đi trong cái nhìn thiếu thiện cảm của nhiều người dự khán, trong đó có cả người thân bị cáo.

Công Quang