1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hải Phòng

Đánh sập đường dây mua bán trái phép ma túy với số lượng “khủng”

(Dân trí) - Tin từ Công an quận Hồng Bàng sáng nay (21/8) cho biết, đơn vị đã tạm giữ hình sự các đối tượng trong đường dây mua bán trái phép ma túy với số lượng lớn trên địa bàn quận, đồng thời phối hợp với các đơn vị tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Các đối tượng tại cơ quan công an (ảnh CAND)
Các đối tượng tại cơ quan công an (ảnh CAND)

Theo công an quận Hồng Bàng, qua công tác nắm địa bàn và bằng các biện pháp nghiệp vụ, đơn vị đã phát hiện trong khoảng thời gian vài tháng gần đây xuất hiện một số đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan đến một đường dây mua bán trái phép ma túy qui mô lớn. Tiến hành xác minh, thu thập tài liệu, đơn vị đã xác lập chuyên án và giao Đội Ma túy công an quận là lực lượng chủ công, đấu tranh triệt phá.

Tang vật vụ án (ảnh CAND)
Tang vật vụ án (ảnh CAND)

Sau một thời gian theo sát mọi di biến động của đường dây ma túy này, công an quận quyết định phá án khi các trinh sát đã xác định được thời điểm các đối tượng sẽ vận chuyển một lượng ma túy lớn. Vào lúc gần 11h, ngày 20/8, Công an quận Hồng Bàng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP. Hải Phòng bắt quả tang Phạm Văn Kiên (SN 1980, ở đường Trường Chinh, phường Lãm Hà, quận Kiến An), đang vận chuyển 5 kg ma túy tổng hợp tại khu vực thuộc phường Quán trữ, quận Kiến An, TP. Hải Phòng.

Tiến hành đấu tranh, khai thác, vào lúc 11h30’ cùng ngày, Công an quận Hồng Bàng tiếp tục khám xét khẩn cấp nơi ở Bùi Thị Thu Trang (SN 1984, 34 tuổi, ở cùng phường Lãm Hà, Q.Kiến An), đối tượng được xác định có liên quan. Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ được 2 bánh heroin, 15kg ma túy tổng hợp (đang tiến hành giám định), 1 súng bắn đạn hoa cải, 5 điện thoại di động, 1 cân tiểu ly cùng nhiều tang vật khác có liên quan.

An Nhiên