1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Cục Đăng kiểm Việt Nam

Bình Dương:

Đánh sập đường dây cung cấp ma tuý cho con nghiện

(Dân trí) – Một đường dây vận chuyển, mua bán ma tuý cung cấp cho con nghiện trên địa bàn tỉnh Bình Dương vừa bị các trinh sát công an thị xã Thuận An triệt phá. Ít nhất 6 đối tượng trong đường dây này đã bị bắt giữ phục vụ công tác điều tra.

Các đối tượng mua bán, vận chuyển ma tuý bị bắt giữ
Các đối tượng mua bán, vận chuyển ma tuý bị bắt giữ

Ngày 13/11, Trung tá Nguyễn Trọng Sang – Đội phó Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) cho biết, đơn vị này vừa triệt phá thành công đường dây mua bán, cung cấp ma tuý cho con nghiện trên địa bàn. Cụ thể, vào trưa 11/11, nhận tin báo từ người dân, Công an thị xã Thuận An phối hợp với công an phường An Phú tiến hành theo dõi một đoạn đường ở khu phố 3, phường An Phú (thị xã Thuận An).

Tại đây, tổ công tác phát hiện hai đối tượng một nam, một nữ đang trao đổi chất nghi ma tuý với một thanh niên nên lập tức lực lượng áp sát bắt giữ. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai tên Hồ Nguyễn Quý (30 tuổi, ngụ TX. Thuận An, kẻ cầm đầu mua bán), Kim Thị Ngọc L. (24 tuổi, quê Sóc Trăng) và Nguyễn Văn T.(28 tuổi, quê Thanh Hóa, đối tượng mua ma túy về sử dụng). Tên Quý khai nhận đã tổ chức mua bán ma túy được một thời gian dài và thường bán cho nhiều con nghiện khác.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Hồ Nguyễn Quý, công an thu giữ 12 đoạn ống hút nhựa bịt hai đầu, bên trong có chứa chất bột màu trắng và gần 5 triệu đồng.

Trước đó, lực lượng trinh sát ma túy cũng bắt giữ được thêm ba đối tượng chở nhau trên một chiếc xe máy trên địa bàn khu phố 3 (phường An Phú). Qua đấu tranh khai thác, cảnh sát thu giữ được một cục bột màu trắng (nghi là heroin).

Tại công an, các đối tượng khai tên Bế Văn Mẫn (23 tuổi, quê Cao Bằng), Nguyễn Hữu Tâm (25 tuổi, ngụ Bình Dương) và Nguyễn Văn Minh (24 tuổi, ngụ TP. HCM). Bọn chúng khai nhận đang trên đường vận chuyển ma túy đi tiêu thụ.

Hiện công an đang tạm giữ 4 đối tượng Quý, Mẫn, Tâm và Minh để tiếp tục mở rộng điều tra Riêng L. được cho tại ngoại và T. thì bị xử phạt hành chính.

Trung Kiên