1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Đánh chết bạn tù chỉ vì nồi thịt kho

(Dân trí) – Vì nghi ngờ một can phạm ăn vụng nồi thịt kho do gia đình gửi vào, trưởng và phó buồng giam đã thay nhau đánh đập người này đến chết.

Ngày 10/8, TAND TPHCM đã xét xử sơ thẩm hai bị cáo Trần Văn Hà (20 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) và Phan Minh Quân (18 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, buồng giam số 20 nhà tạm giữ Công an quận Gò Vấp giam giữ 8 can phạm, do Hà làm trưởng buồng và Quân được Hà chỉ định làm phó buồng.
Hà bị phạt án tử hình.
Hà bị phạt án tử hình.
 
Vào sáng 17/5/2011, người nhà của một can phạm đến thăm và gửi cho nồi thịt kho. Hà lệnh để cho cả buồng ăn chung. Tuy nhiên, do nghi ngờ Huỳnh Tấn Phát (can phạm tại buồng giam số 20) ăn vụng thịt kho nên Hà, Quân tra tấn Phát bằng những đòn đấm đá dã man. Ban đầu, Phát không thừa nhận mình ăn vụng nhưng do bị đánh đau nên Phát khai nhận. Bực tức vì Phát “hai lời”, Hà, Quân càng nặng đòn hơn với Phát. Đồng thời, lấy lý do phạt Phát giặt giẻ lau không sạch, hai bị cáo Hà, Quân nhiều lần dùng chân đạp vào vùng ngực và ức chấn thủy khiến Phát tử vong.
 
Quân thoát án tử hình nhờ lúc gây án chưa đủ 18 tuổi.
Quân thoát án tử hình nhờ lúc gây án chưa đủ 18 tuổi.

Tại toà sơ thẩm, TAND TPHCM tuyên phạt Trần Văn Hà (20 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) mức án tử hình về tội “Giết người”. Phạm cùng tội danh trên, nhưng do khi gây án chưa đủ 18 tuổi nên Phan Minh Quân chỉ bị tuyên mức hình phạt cao nhất đối với người chưa thành niên phạm tội là 18 năm tù.

Công Quang