1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Ninh

Đang chia "chiến lợi phẩm", bị người dân phát hiện bắt giữ

(Dân trí) - Sau khi dùng thanh sắt cạy cửa của một gia đình, Hưng và Sơn đã lấy được 4 túi xách và lên xe máy phóng đi cách hiện trường chừng 200m thì dừng lại. Khi chúng đang lục lọi túi xách để chia nhau chiến lợi phẩm vừa trộm cắp được thì bị người dân phát hiện và hô hào bắt giữ.

trom1-1465602212916

Đối tượng Hưng được đưa đến hiện trường để thực nghiệm.

Ngày 10/6, Cơ quan CSĐT CA TP Hạ Long, Quảng Ninh), đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 đối tượng Nguyễn Tiến Hưng (SN 1995, trú tại tổ 11 khu 2 phường Hà Khánh, TP Hạ Long) và Trần Hồng Sơn (SN 1996, trú tại tổ 45 khu 4 phường Hà Trung,TP Hạ Long), về hành vi "trộm cắp tài sản".

Thông tin từ cơ quan điều tra cho hay, ông Vũ Văn Độ (1968, trú phường Cao Thắng, TP Hạ Long) là người dân đã phát hiện Hưng, Sơn đang đi xe máy thì dừng lại, chúng mang theo nhiều túi xách và mở từng túi ra để lục lọi. Thấy biểu hiện nghi vấn là đối tượng trộm cắp tài sản, ông Độ liền hô hoán quần chúng cùng ông giữ Hưng và Sơn để báo cơ quan công an làm rõ.

Sau khi tiếp nhận 2 đối tượng Hưng và Sơn, tổ công tác Đội CSHS (CA TP Hạ Long) đã làm rõ, Hưng điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Sirius màu đỏ chở Sơn đến nhà trọ thuộc tổ 6 khu 3 phường Hồng Hải, TP Hạ Long để thực hiện ý đồ trộm cắp.

Sơn có nhiệm vụ đứng bên ngoài cảnh giới, còn Hưng dùng thanh sắt dài chuẩn bị từ trước để cậy phá cửa ra vào của nhà trọ lấy được 4 túi xách tay nữ, 2 ví nữ, 1 nhẫn bạc, 1 dây chuyền bạc, 1 thẻ nhớ loại 1GB và 200.000đ.

Sau khi trộm cắp được số tài sản trên, Sơn điều khiển xe mô tô chở Hưng đi ngược lại đường cũ khoảng 200m thì dừng lại, Sơn cảnh giới để Hưng lục lọi đồ vật trong các túi xách và ví. Khi đang kiểm tra tài sản thì Hưng và Sơn bị ông Vũ Văn Độ phát hiện và giữ lại.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra làm rõ, các bị hại là chị Đinh Thị Thu, (SN 1995, hộ khẩu thường trú ở xã Tình Húc, huyện Bình Liêu, Quảng Ninh); chị Đinh Thị Kim Ngân, (SN 1995, hộ khẩu thường trú ở phường Cộng Hoà, thị xã Quảng Yên) và chị Lê Thị Huyền Trang, (SN 1990, hộ khẩu thường trú ở phường Phong Cốc, thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh).

Tại cơ quan điều tra, Hưng và Sơn còn khai nhận đã thực hiện 4 vụ trộm tài sản khác tại các nhà trọ thuộc phường Hà Khánh, phường Cao Thắng, TP Hạ Long. Cơ quan CSĐT tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án.

Tuấn Hợp