1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tây Ninh:

Đang chấp hành án về tội đánh bạc, 2 "quý bà" vẫn đi lắc tài xỉu

Sơn Nhung

(Dân trí) - Ngọc Giàu và Bé Mười đang chấp hành án cải tạo không giam giữ về tội đánh bạc nhưng ngay khi Tây Ninh vừa trở lại trạng thái "bình thường mới", 2 người này tiếp tục tìm đến sòng bạc.

Ngày 14/10, Công an huyện Tân Châu (tỉnh Tây Ninh) đã ra quyết định tạm giữ hình sự 3 người gồm: Nguyễn Văn Danh (47 tuổi, ngụ xã Tân Đông, huyện Tân Châu) về hành vi tổ chức đánh bạc, Nguyễn Thị Ngọc Giàu (42 tuổi) và Nguyễn Thị Bé Mười (43 tuổi) cùng ngụ xã Tân Đông, huyện Tân Châu, về hành vi đánh bạc.

Đang chấp hành án về tội đánh bạc, 2 quý bà vẫn đi lắc tài xỉu - 1

11 người bị bắt khi đang chơi tài xỉu ăn thua bằng tiền.

Theo cơ quan công an, vào khoảng 15h ngày 13/10, Công an huyện đã đột kích vào nhà bà M. (ở xã Tân Đông) bắt quả tang 11 người tham gia đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu.

Tại chiếu bạc, công an thu giữ hơn 38 triệu đồng. Sòng bạc này do Danh đứng ra tổ chức, hoạt động hàng ngày từ khoảng 11h đến 17h, mỗi ngày có hơn 20 người đến chơi.

Để thu hút người đánh bạc, Danh thường chọn các khu vực có vườn cao su vắng và chỉ có một đường đi vào; hoặc nhà dân xa khu dân cư để tránh bị lực lượng công an phát hiện.

Danh quy định, người chơi làm cái mỗi ca là một giờ đồng hồ, trả tiền xâu cho Danh là 50% số tiền người làm cái thắng. Người chơi mỗi ván đặt cược từ 2 triệu đồng đến 5 triệu đồng. Tổng số tiền đánh bạc mỗi ngày của nhóm này là khoảng 50 triệu đồng.

Được biết, Nguyễn Văn Danh có 2 tiền án về tội đánh bạc, đang được cho tại ngoại để điều tra trong vụ án đánh bạc khác thì tiếp tục tổ chức sòng bạc này.

Còn Ngọc Giàu và Bé Mười đang trong thời gian chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ về hành vi đánh bạc thì nay lại tái phạm.

Ngoài Danh, Giàu và Mười bị tạm giữ hình sự, 8 người khác trong nhóm đánh bạc được cho tại ngoại phục vụ điều tra.