1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đâm chết người chỉ vì nghi ngờ bị nói xấu

(Dân trí) - Lộc và bạn gái cãi nhau. Chỉ vì nghi ngờ em kết nghĩa của bạn gái nói xấu mình để chia rẽ tình cảm với bạn gái, Lộc đâm chết người này.

Ngày 7/4, TAND cấp cao tại TPHCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm bác kháng cáo và tuyên y án tù chung thân đối với bị cáo Lâm Viết Phú Lộc (sinh năm 1994 tại Tây Ninh) về tội giết người.

Bị cáo Lộc tại tòa
Bị cáo Lộc tại tòa

Theo cáo trạng, Lộc thuê phòng trọ tại phường Hiệp Ninh (TP.Tây Ninh) để chung sống như vợ chồng với chị Đ.T.C.L (cùng tuổi, quê tỉnh Tiền Giang). Trong thời gian này, chị L. làm phục vụ tại quán ăn cùng với anh N.V.N và nhận làm chị em kết nghĩa.

Do không có tiền trả nhà trọ nên Lộc và L. chỉ sống tại đây được 2 ngày thì Lộc về nhà của mình ở, còn L. được N. đưa về nhà ông C. ở ấp Thạnh An, X.Thạnh Bình, H.Tân Biên ở.

Chiều 12/6/2016, L. điện thoại cho Lộc nhờ Lộc đến nhà trọ cũ chở đồ về. Nhưng do còn thiếu tiền nên chủ nhà trọ không cho lấy đồ. L. nhắn tin qua điện thoại chửi Lộc, dẫn đến 2 người nhắn tin chửi nhau. Lộc nghi ngờ xảy ra sự việc là do N. xúi giục.

Đến khoảng 19h cùng ngày, Lộc điện thoại cho anh Đ.V.T là dượng của N. nhờ cùng đến nhà ông C. gặp L. để hỏi rõ sự việc. Khi đi, Lộc chuẩn bị sẵn 1 dao bấm bỏ trong túi quần.

Đến nơi, Lộc và L. tiếp tục cự cãi nhau dẫn đến xô xát thì được anh N. và anh T. can ngăn. Trong lúc xô xát, Lộc rút dao trong túi quần đâm trúng cánh tay trái của L. và đâm tiếp cái thứ hai trúng ngực trái anh N.

Lộc bị ông C. khống chế, tước dao, bắt trói và báo công an đến xử lý; còn anh N. và chị L. được anh T. đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, anh N. đã tử vong vào tối cùng ngày.

Hành vi của bị cáo Lộc đã bị TAND tỉnh Tây Ninh tuyên phạt tù chung thân. Sau bản án sơ thẩm, cả bị cáo và đại diện gia đình bị hại đều có đơn xin giảm nhẹ hình phạt.

HĐXX nhận định, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống nhưng với bản chất côn đồ, bị cáo đã chuẩn bị hung khí từ trước rồi gây ra cái chết cho anh N., gây thương tích cho chị L. Tuy chị L. không yêu cầu truy tố nhưng bị cáo gây thương tích cho nhiều người, bị cáo từng có một tiền án đã chấp hành xong nhưng chưa được xóa án tích lại tiếp tục phạm tội. Hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến tính mạng người khác. Vì vậy, HĐXX quyết định bác kháng cáo và tuyên y án tù chung thân đối với bị cáo Lộc.

Xuân Duy