Bình Định:

Đâm chết người chỉ để lấy 300 nghìn đồng

(Dân trí) - Để có tiền ăn chơi, Thịnh cầm đầu nhóm gồm 6 đối tượng dùng hung khí nguy hiểm chặn xe người đi đường, đe dọa cướp tài sản. Táo tợn hơn, Thịnh đã dùng dao đâm chết một nạn nhân chỉ để lấy 300.000 đồng.

Ngày 11/7, tại nhà thi đấu Tây Sơn (thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định), TAND tỉnh Bình Định đã mở phiên tòa lưu động xét xử vụ án hình sự “Giết người” và “Cướp tài sản” đối với 6 đối tượng.

Băng cướp gồm các đối tượng: Hoàng Ngọc Thịnh, (cầm đầu băng cướp, SN 1992, ở thôn 3, xã Quỳnh Thắng, huyện Huỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An), Nguyễn Công Thạnh (SN 1992, ở xã Iasol, huyện Phú Thiện, Gia Lai), Đinh Văn Dũ (SN 1994), Nguyễn Cao Duy (SN 1995), Huỳnh Văn Lập (SN 1991) và Nguyễn Ngọc Vương (SN 1992, cùng trú ở huyện Vĩnh Thạnh, Bình Định).

Nhóm băng cướp táo tợn cướp của giết người 
Nhóm cướp táo tợn

Theo hồ sơ vụ án, Thịnh là đối tượng không nghề nghiệp, đã bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Đăk Hà (tỉnh Kon Tum) khởi tố, truy nã về tội Cố ý gây thương tích, Cướp giật tài sản, đã bỏ trốn đến huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định.
 
Tại đây, Thịnh kết bạn với Lập, Duy, Dũ, Thạnh và Vương, những đối tượng không có nghề nghiệp. Để có tiền ăn chơi, tiêu xài, Thịnh đã cầm đầu nhóm chuẩn bị hung khí gồm 2 con dao Thái Lan, 2 con dao phay, 1 bình xịt hơi cay, sử dụng phương tiện là 02 xe môtô 77X1-6040 và 77N7-0059 để thực hiện việc đe dọa, khống chế, sẵn sàng đâm, chém người đi đường cướp tài sản dọc Quốc lộ 19A trên địa bàn tỉnh Bình Định.
 
Theo đó, ngày 26/10/2012, tại khách sạn Vi Bình (thuộc phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn), các đối tượng trên đã đánh, cướp của anh Trương Thanh Sơn 1 điện thoại di động trị giá 300.000 đồng, một nhẫn Mỹ kiểu tăng-gô trị giá 5.500.000 đồng và 240.000 đồng tiền mặt.
 
Tiếp đó, tại khu vực Ẹo Bà Nho (thuộc thị xã An Nhơn), Thịnh cùng Thạnh, Dũ, Duy đã sử dụng dao Thái Lan đâm và cướp tài sản của ông Trương bị thương tích 50% và cướp 1 điện thoại di động trị giá 50.000 đồng, 1 ví da bên trong có 500.000 đồng.

Chưa dừng lại ở đó, trong 2 ngày 27 đến 28/10/2012, tại Đèo An Khê (thuộc thôn Thượng Sơn, xã Tây Thuận, huyện Tây Sơn), bọn chúng dùng dao phay, đá đe dọa, cướp của anh Nguyễn Chí Thuận 1 điện thoại di động trị giá 50.000 đồng và 310.000 đồng tiền mặt. Sau đó, bọn chúng tiếp tục dùng dao phay chém vào tay ông Thân Trọng Hùng làm ông bị thương tích 4% rồi cướp của ông 1 điện thoại di động trị giá 300.000 đồng và 80.000 đồng tại thôn Tả Giang 2, Tây Giang, huyện Tây Sơn.

Tiếp đến, tại thôn Hòa Trung, xã Bình Tường, huyện Tây Sơn, bọn chúng còn chặn đường chị Kiều Thị Sương và chị Bùi Thị Nữ, dùng bình hơi cay xịt vào mặt và dùng dao phay khống chế rồi cướp 2 điện thoại di động trị và hơn 800.000 đồng tiền mặt.

Đông đảo người dân có mặt tại nhà thi đấu huyện Tây Sơn (Bình Định) chứng kiến phiên tòa 
Đông đảo người dân có mặt tại nhà thi đấu huyện Tây Sơn (Bình Định) chứng kiến phiên tòa 

Táo tợn hơn, khoảng 5h30 ngày 28/10/2012, tại thôn 3, xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn (Bình Định), 6 đối tượng trên đã chặn đường vợ chồng anh Phan Văn Hữu và chị Nguyễn Thị Bích Hạnh đe dọa cướp tài sản. Tại đây, Thịnh đã cầm dao đâm chết anh Hữu, còn Lập thì đe dọa rồi cướp của chị Hạnh 300.000 đồng.

Tại phiên tòa, được nói lời cuối cùng, Thịnh lạnh lùng nói: “Mục đích giết người của bị cáo cũng chỉ là để có tiền nuôi sống anh em ở đây (nhóm bị cáo đang trước vành móng ngựa). Cha mẹ ly dị bỏ rơi, tôi phải sống lang bạt, không được học hành tử tế nên nhận thức về pháp luật yếu. Chúng tôi chỉ đe dọa chứ không có ý giết người…”

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt các bị cáo Trần Ngọc Thịnh mức án tử hình về tội “Giết người” và 18 năm tù về tội “Cướp tài sản”, tổng mức hình phạt chung là tử hình; 5 bị cáo còn lại chia nhau 107 năm tù cùng tội danh trên. Ngoài ra, các bị cáo phải có trách nhiệm bồi thường hơn 70 triệu đồng cho các bị hại.
 
Doãn Công