1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Đâm chết kẻ dám chỉ mặt vợ mình

(Dân trí) - Vợ gọi điện nói có mâu thuẫn với người ta ngoài chợ, Hưng tức tốc cầm dao chạy ra “giảng hòa”. Thấy anh thanh niên chỉ tay vào mặt vợ mình, Hưng xông vào xô xát, rồi đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 26/3, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM đã bác đơn kháng cáo của bị cáo, chấp nhận đơn kháng cáo của đại diện bị hại, tuyên phạt bị cáo Trương Ngọc Hưng (25 tuổi, quê Thanh Hóa, tạm trú tỉnh Bình Dương) 18 năm tù lên 20 năm tù về tội “Giết người”.

Theo bản án sơ thẩm, khoảng 14h ngày 21/9/2013, tại chợ tự phát thuộc phường An Phú, thị xã Thuận An, Bình Dương, chị Dung có xảy ra mâu thuẫn với chị Huệ. Bênh vực chị gái mình nên anh Ngọc có lời qua tiếng lại với chị Dung. Chị Dung gọi điện cho chồng mình là Trương Ngọc Hưng nói lại việc mâu thuẫn ngoài chợ.

Bị cáo Trương Ngọc Hưng tại tòa phúc thẩm
Bị cáo Trương Ngọc Hưng tại tòa phúc thẩm

Ngay lập tức, Hưng từ nhà cầm con dao bấm chạy ra chợ. Tới nơi, thấy Ngọc chỉ tay vào mặt chị Dung nên Hưng đẩy Ngọc ra thì bị anh này đánh vào mặt. Hưng lùi lại móc con dao bấm đâm liên tiếp nhiều nhát vào lưng anh Ngọc.

Thấy vậy, anh Sáng là chồng của chị Huệ đang ngồi quán cà phê chạy ra cầm cây đánh trả Hưng.  Sau đó, Ngọc và Sáng cùng lao vào đánh Hưng. Bị Hưng đâm một nhát nữa Ngọc bỏ chạy. Hưng quay lại đâm vào tay anh Sáng 2 nhát cũng làm anh này bỏ chạy luôn.

Chị Dung chở Hưng đi băng bó vết thương. Sau đó Hưng đến công an đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Còn anh Ngọc tử vong do đa chấn thương, thủng tim, phổi, đứt động mạch mất nhiều máu.

Phiên tòa sơ thẩm, TAND tỉnh Bình Dương tuyên phạt bị cáo Trương Ngọc Hưng 18 năm tù về tội “Giết người”. Cho rằng mức án quá nặng, Hưng làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Còn phía đại diện bị hại cũng làm đơn kháng cáo đề nghị Tòa phúc thẩm xử Hưng tù chung thân.

Tại phiên tòa phúc thẩm, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo Hưng là côn đồ, coi thường tính mạng người khác, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt mà đâm anh Ngọc đến tử vong, còn gây thương tích cho người đã ra can ngăn hành vi phạm tội của mình. Bản án sơ thẩm vẫn còn nhẹ, chưa tương xứng với hành vi của bị cáo. HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo 20 năm tù giam.

Công Quang – Quốc Anh