1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Lạng Sơn

Đâm bạn trọng thương vì nghi lấy bao thuốc lá

(Dân trí) - Nghi ngờ anh Luân lấy bao thuốc lá Thăng Long của mình, đối tượng Hoàng Lê Đăng xông vào bắt Luân quỳ và đánh, sau đó rút dao đâm nhiều nhát khiến nạn nhân bị trọng thương phải đi viện cấp cứu.

Đối tượng Hoàng Lê Đăng
Đối tượng Hoàng Lê Đăng

Ngày 6/7, Công an Thành phố Lạng Sơn vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng Hoàng Lê Đăng (sinh năm 1988, trú tại số nhà 43 đường Bến Bắc, phường Tam Thanh, Tp Lạng Sơn) về tội cố ý gây thương tích.

Trước đó, vào khoảng 13h10’ngày 01/7, tại nhà riêng của Đăng, đối tượng đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người Hứa Văn Luân (sinh 1989, trú tại số nhà 17/5 đường Tam Thanh, phường Tam Thanh, Tp Lạng Sơn).

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Đăng khai nhận: Hôm trước Luân, Cường, Hà đến nhà chơi, thấy bị mất bao thuốc lá nhãn hiệu Thăng Long dạng hộp sắt. Hôm sau, Đăng gọi cả 3 người đến nhà tra hỏi.

Sau một hồi lời qua tiếng lại, đối tượng Đăng khẳng định là anh Luân lấy, nhưng Luân một mực nói không lấy. Bực tức, đối tượng liền xông vào bắt Luân quỳ và đánh Luân. Chưa hả giận, Đăng liền rút dao đâm nhiều nhát vào người Luân, khiến nạn nhân bị trọng thương phải đi viện cấp cứu.

Bá Đoàn