1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Dương:

Đâm 2 người trọng thương vì bị nhắc nhở "hát gây ồn ào"

(Dân trí) - Bị người ngồi bàn bên cạnh nhắc nhở và quay loa kẹo kéo đi hướng khác vì quá ồn ào, Quốc xông đến ẩu đả rồi dùng kéo đâm 2 người trọng thương.

Đâm 2 người trọng thương vì bị nhắc nhở hát gây ồn ào - 1

Đối tượng Phạm Văn Quốc.

Ngày 19/7, Công an TP Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) đang tạm giữ Phạm Văn Quốc (SN 1995, quê Cần Thơ) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 18h ngày 15/7, Quốc cùng bạn gái đến quán ăn ở phường Phú Mỹ (TP Thủ Dầu Một) để nhậu cùng 2 người bạn (chưa rõ lai lịch). Lúc này, có người bán hàng rong bằng loa kẹo kéo đến nên Quốc xin hát 1 bài để giải trí.

Trong lúc Quốc đang hát thì anh Mai Chí P. (SN 1985, quê Hậu Giang) và Mai Chí N. (em của anh P.) đang ngồi nhậu ở bàn kế bên thấy hát hò gây ồn ào nên qua nhắc nhở và qua loa kẹo kéo sang hướng khác.

Cho rằng anh P. kiếm chuyện nên Quốc lớn tiếng chửi bới rồi cùng bạn lao sang đánh anh P. và em trai. Trong lúc ẩu đả, Quốc dùng dao đâm anh P., anh N. bị thương nặng.

Sau khi gây án, nhóm của Quốc nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Các nạn nhân được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu trong tình trạng mất máu khá nhiều.

Vào cuộc điều tra, Công an TP Thủ Dầu Một đã tạm giữ Phạm Văn Quốc để điều tra, đồng thời truy tìm hai người trong nhóm của Quốc để làm rõ. 

Trung Kiên