Cựu Viện trưởng nhận hối lộ 47 tỷ đồng được đề nghị giảm án
(Dân trí) - Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Huỳnh Nguyễn Lộc, cựu Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TPHCM, được Viện kiểm sát đề nghị giảm hình phạt 2-3 năm tù (án sơ thẩm 14 năm tù về tội Nhận hối lộ).
Ngày 15/6, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân Tối cao tại Hà Nội mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án đưa, nhận hối lộ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan Công ty cổ phần Y dược LanQ và 13 bệnh viện, trung tâm y tế trên cả nước.
Phiên tòa được mở do có kháng cáo của 15 bị cáo. Trong số này, bị cáo Huỳnh Nguyễn Lộc (46 tuổi, cựu Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TPHCM, bị xác định nhận hối lộ nhiều nhất trong vụ án) kháng cáo kêu oan và đề nghị xem xét lại toàn bộ bản án sơ thẩm.
Hồi tháng 2, bị cáo Lộc bị tòa sơ thẩm TAND TP Hà Nội tuyên phạt 14 năm tù với cáo buộc nhận hối lộ hơn 47 tỷ đồng.
Theo hồ sơ vụ án, mỗi lần nhận tiền từ doanh nghiệp, ông Lộc đều thông qua trợ lý đi nhận và sử dụng các ám hiệu để xác nhận.
Tại phiên phúc thẩm, ông Lộc tiếp tục phủ nhận cáo buộc, cho rằng bản thân không có nhu cầu nhận tiền. Bị cáo khai không chỉ đạo cấp dưới đi nhận tiền, đồng thời khẳng định các trợ lý có toàn quyền xử lý công việc mà không cần xin ý kiến, dù ông là người đứng đầu đơn vị.
Trong phần trình bày, ông Lộc nhiều lần giải thích kéo dài và được HĐXX yêu cầu đi thẳng vào nội dung vụ án.
Theo đánh giá của cơ quan công tố, bị cáo không đưa ra được tình tiết mới làm thay đổi bản chất vụ án.
Đại diện Viện kiểm sát cho rằng hồ sơ và các chứng cứ thu thập được đủ căn cứ xác định hành vi nhận hối lộ của ông Lộc. Tuy nhiên, do gia đình bị cáo đã khắc phục toàn bộ số tiền liên quan nên VKS đề nghị HĐXX phúc thẩm xem xét giảm cho bị cáo Huỳnh Nguyễn Lộc từ 2 đến 3 năm tù (xuống còn 11-12 năm tù, án sơ thẩm 14 năm tù).
Ngoài ông Lộc, nhiều bị cáo khác cũng được ghi nhận đã khắc phục toàn bộ hậu quả theo bản án sơ thẩm.
Trong đó, bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Y dược LanQ, đã nộp lại hơn 16 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.
Từ tình tiết mới này, cơ quan công tố đề nghị giảm cho bị cáo Quyền 2-3 năm tù. Trước đó, ông Quyền bị tuyên phạt tổng cộng 19 năm tù về hai tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Đưa hối lộ.
Cùng được đề nghị giảm án còn có ông Phạm Văn Cách, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Dược phẩm Sơn Lâm. Bị cáo này đã khắc phục toàn bộ nghĩa vụ dân sự và được VKS đề nghị giảm từ 2 đến 4 năm tù (án sơ thẩm 15 năm tù).
Đối với các bị cáo còn lại, VKS đề nghị HĐXX xem xét các tình tiết giảm nhẹ mới, việc khắc phục hậu quả cơ bản hoàn tất để giảm từ 3 đến 9 tháng tù hoặc cho hưởng án treo.

Bị cáo Huỳnh Nguyễn Lộc tại phiên tòa sơ thẩm hồi tháng 2 (Ảnh: Minh Hùng).
Theo bản án sơ thẩm, lợi dụng vai trò Tổng giám đốc Công ty LanQ, bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền đã câu kết với Phạm Văn Cách sử dụng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt hơn 18 tỷ đồng của Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang và của người dân cùng chi trả.
Để thực hiện hành vi phạm tội, bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền đã chỉ đạo cấp dưới đưa 700 triệu đồng cho bị cáo Thân Đức Lại (cựu Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang) nhằm tạo thuận lợi trong quá trình giải ngân kinh phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.
Nhận tiền, ông Lại đã tạo điều kiện tối đa cho bị cáo Quyền trục lợi tiền bảo hiểm.
Đối với bị cáo Phạm Văn Cách, bị cáo buộc vừa tham gia hành vi gian dối chiếm đoạt tài sản, vừa trực tiếp chi phối hoạt động cung ứng thuốc bằng việc chi hơn 70 tỷ đồng tiền hối lộ để “bôi trơn” cho lãnh đạo các bệnh viện, tránh bị gây khó khăn.
Ở nhóm tội Nhận hối lộ, ngoài ông Huỳnh Nguyễn Lộc thì bị cáo Trương Thị Thu Hương (cựu Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Thái Nguyên) đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để nhận hơn 10 tỷ đồng nhằm tạo điều kiện cho Công ty Sơn Lâm thắng thầu cung cấp thuốc tại bệnh viện.
Bị cáo Đinh Thị Mộng Thanh (cựu Phó Giám đốc Bệnh viện Y dược cổ truyền Tây Ninh) nhận hối lộ hơn 4,1 tỷ đồng. Các bị cáo khác nhận hối lộ từ vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng...







