1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Dương:

Cựu trinh sát bắn chết giám đốc doanh nghiệp nhận án chung thân

(Dân trí) - Dương Hoàng Dũng (tức Dũng “ben”), gã giang hồ xuất thân từ một trinh sát đã nhận án tù chung thân cho tội danh “Giết người”. Nạn nhân chết dưới họng súng của Dũng “ben” là ông Phan Văn Lan giám đốc một doanh nghiệp tại Bình Dương.

Cựu trinh sát bắn chết giám đốc doanh nghiệp nhận án chung thân
Các bị cáo trong băng giang hồ đập phá tài sản và bắn chết chủ doanh nghiệp Lan Thảo đã phải lĩnh án

Sau 5 ngày xét xử, chiều 10/6, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Bình Dương đã tuyên án đối với Dương Hoàng Dũng (tức Dũng “ben”), mức án tù chung thân về “giết người”, 3 năm tù về tội “Hủy hoại tài sản”, tổng hình phạt tù chung thân.
 
Dũng “ben” được xác định chính là người cầm súng bắn chết ông Phan Văn Lan (chủ doanh nghiệp tư nhân Lan Thảo, đóng tại TP.Thủ Dầu Một) vào ngày 6/5/2011 khi cùng đồng phạm đi đòi nợ thuê với số tiền công 100 triệu đồng.
 
Người đứng ra làm “hợp đồng” với Dũng “ben” để đòi nợ ông Phan Văn Lan là Phạm Tuấn Thành (34 tuổi, quê Hải Phòng, ngụ huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương) bị tuyên phạt 20 năm tù giam về tội  “Giết người”.
 
Đặng Việt Thịnh (30 tuổi, quê Bình Định) bị tuyên 17 năm tù cũng về các tội “Giết người” và “Hủy hoại tài sản”. Nguyễn Thị Xuân Mai (49 tuổi, vợ Dương Hoàng Dũng) bị xử 6 tháng tù về tội “Không tố giác tội phạm”, Võ Thị Thúy Dung (51 tuổi, ngụ tại quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội) bị tuyên 3 năm tù; Dương Quang Chiến (47 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, TPHCM) bị tuyên 1 năm 3 tháng tù đều cùng về tội “Che giấu tội phạm”.

Ngoài mức án trên, các bị cáo còn phải bồi thường mai táng phí, tổn thất vật chất, tổn thất tinh thần, cho gia đình nạn nhân. Hàng tháng phải chịu chi phí trợ cấp cho con gái nạn nhân 1 triệu đồng/tháng cho đến khi 18 tuổi và chi phí cho bố mẹ nạn nhân 1 triệu đồng/tháng.

Khi được nói lời sau cùng, Dũng “ben” đã xin lỗi và gửi lời chia buồn với gia đình bị hại và cho rằng việc nổ súng vào ông Phan Văn Lan là điều không mong muốn. “Nếu được lựa chọn lại tôi sẽ không làm như vậy, tôi sẽ lựa chọn biện pháp đòi nợ ôn hòa và khoa học hơn” – Dũng “ben” nói trước tòa.

Dũng ben phải lĩnh án chung thân cho tội Giết người
Dũng "ben" phải lĩnh án chung thân cho tội "Giết người"

Theo cáo trạng, ngày 6/5/2011 do phát sinh mâu thuẫn từ việc nợ tiền mua bán đất giữa Phạm Văn Thành và vợ chồng Phan Văn Lan. Thành đã thuê Dũng “ben” đến đòi nợ. Dũng “ben” kéo thêm đàn em đến doanh nghiệp Lan Thảo gặp Phan Văn Lan và Ngô Thị Mai Thảo để đòi nợ theo “hợp đồng” với Thành.
 
Tại đây Dương Hoàng Dũng và Đặng Việt Thịnh đã đập phá tài sản của doanh nghiệp Lan Thảo gây thiệt hại hơn 22 triệu đồng. Sau đó trong quá trình dòi nợ xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát giữa hai bên, Dũng “ben” đã rút súng bắn chết ông Lan.

Sau khi gây án một số đối tượng bị Công an Bình Dương bắt, riêng đối với Dương Hoàng Dũng trốn lệnh truy nã và bị Công an Hà Nội bắt giữ sau đó.

Trung Kiên